Bộ trưởng QP Ukraine: "Sẽ thật ngây thơ nếu lơi là với Putin"

Đức Huy |

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak kêu gọi phương Tây tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ chính phủ Kiev trước sức ép của Tổng thống Vladimir Putin và nước Nga.

Trong khuôn khổ cuộc họp báo hôm 26/6 vừa qua với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney, ông Poltorak bên phía Ukraine cho biết tình hình miền Đông đang ngày một căng thẳng dù lệnh ngừng bắn về lý thuyết vẫn có hiệu lực.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cáo buộc phía Nga tiếp tục đứng sau phe ly khai, với việc hỗ trợ trang thiết bị và đạn dược cho lực lượng này.

"Chắc chắn phía Nga không hề muốn hòa bình. Thật là ngây thơ nếu ai đó nghĩ rằng Putin đã từ bỏ ý đồ của mình với Ukraine.

Có chăng thì Putin chỉ đang áp dụng chiến thuật khác mà thôi, nhưng mục đích cuối cùng của ông ta thì vẫn không hề thay đổi" - ông Poltorak phát biểu.

Trước thông tin này, ông Putin và điện Kremlin đã phủ nhận cáo buộc từ phía Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, rằng nước Nga đã và đang hậu thuẫn cho quân ly khai.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Canada và Ukraine bắt tay trong cuộc gặp mặt tại Kiev hôm 26/6 vừa qua. Ảnh: AP
Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Canada và Ukraine bắt tay trong cuộc gặp mặt tại Kiev hôm 26/6 vừa qua. Ảnh: AP

Tổng thống Nga cũng cho biết ông hoàn toàn ủng hộ hiệp định ngừng bắn Minsk 2.0 được kí kết vào tháng 2 vừa qua, trong đó có điều khoản cho phép các khu vực do ly khai chiếm đóng hưởng nhiều quyền tự chủ hơn nhưng vẫn là một phần của Ukraine.

Cũng trong khuôn khổ cuộc gặp mặt giữa đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine và Canada, ông Poltorak kêu gọi NATO đẩy mạnh hỗ trợ quân sự cho Kiev trong một cuộc chiến đã cướp sinh mạng của hơn 6.400 người, theo thống kê chưa đầy đủ của Liên Hợp Quốc.

Canada, tương tự với nhiều thành viên NATO khác, vẫn từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Tuy nhiên, các hướng dẫn viên quân sự của nước này sẽ tổ chức một số chương trình huấn luyện mới cho binh sĩ Ukraine trong mùa hè này.

Trở lại với tình hình tại miền đông, quân đội chính phủ Kiev và lực lượng ly khai vẫn cáo bưộc lẫn nhau rằng bên kia đã vi phạm lệnh ngừng bắn do lãnh đạo nhóm Bộ Tứ Normandy là Nga, Ukraine, Đức và Pháp kí kết hồi tháng 2 vừa qua tại Minsk.

Cụ thể, trả lời báo chí hôm 26/6, ông Poltorak cáo buộc ly khai đã tiến hành 5.000 trận pháo kích vào các vị trí do quân chính phủ chiếm đóng kể từ khi hiệp định Minsk chính thức đi vào hiệu lực.

Ngoài ra, phát ngôn viên quân đội chính phủ Kiev Andriy Lysenko cùng ngày cũng cho biết, một lính Ukraine đã thiệt mạng sau khi trúng rocket từ phe ly khai trong một đợt pháo kích hôm 25/6.

"Độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công đang tăng lên trông thấy. Họ [phe ly khai] pháo kích suốt cả ngày" - ông Lysenko cho biết.

Theo Moscow Times, pháo kích thường xảy ra ở các điểm nóng xung quanh sân bay Donetsk do quân ly khai chiếm đóng, cũng như tại Shirokino, phía đông thành phố cảng Mariupol, nơi vẫn trong quyền kiểm soát của quân đội chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại