Phương Tây sẽ để mặc Ukraine sụp đổ chứ không đi tới đàm phán với Nga

Thảo Nguyên |

Đó là ý kiến do chuyên gia về Nga và Đông Âu, Giáo sư Stefan Hedlund, viết trên báo Aftonbladet của Thụy Điển.

Theo quan điểm của Giáo sư, bất chấp mọi cố gắng của ông Pyotr Poroshenko mong lập lại trật tự trong nước, áp lực dồn lên Tổng thống Ukraine đang gia tăng.

Và ngày càng rõ ràng là các "chiến hữu" của Poroshenko ở phương Tây không định cung cấp sự hỗ trợ đáng kể nào đó cho Ukraina.

Thay vì giúp đỡ Ukraine, các nước phương Tây chỉ tập trung vào trừng phạt Nga và gán mọi lỗi cho Tổng thống Vladimir Putin, Giáo sư Hedlund viết tiếp.

Trong tranh cãi chính trị điều này có thể thêm điểm cho phương Tây, thế nhưng đất nước Ukraine chẳng hề được lợi lộc gì.

Còn mọi cố gắng đả phá ông Putin cuối cùng chỉ làm "tăng sự đau đớn" của Ukraine, hủy diệt mọi con đường có thể dẫn tới nhân nhượng và hòa giải, chuyên viên Stefan Hedlund nhận xét. 

Giáo sư Thụy Điển cho rằng về thực chất cả quân sự lẫn yếu tố kinh tế Ukraine đều ràng buộc chặt chẽ với Nga. 

Đồng thời, theo ý kiến của ông, Nga có thể mềm dẻo hơn trong đối thoại với Ukraine. Nhưng ở đây có một câu hỏi lớn là liệu Nga có thấy cần làm như vậy hay chăng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại