Biển Đông: Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ, đe dọa Philippines

Huy Hoàng |

(Soha.vn) - Trong phiên họp báo 9/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục đổ lỗi và chỉ trích Mỹ đang làm cho tình hình tranh chấp ở Biển Đông có chiều hướng xấu đi.

 Phẫn nộ: Giàn khoan Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Tuần qua, truyền thông Trung Quốc đã dẫn lời một số quan chức nước này vu cáo tàu Việt Nam cố tình đâm húc tàu Trung Quốc tại khu vực giàn khoan HD-981Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam. Đại diện Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn những vu cáo trắng trợn này. Việt Nam cũng đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi về việc tàu Trung Quốc đâm và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam làm nhiệm vụ chấp pháp tại khu vực nói trên.

Phía Mỹ đã gọi những hành động này của Trung Quốc là "khiêu khích và vô ích" đối với an ninh khu vực. Đáp trả, Trung Quốc đã gọi những tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ là "vô trách nhiệm".

Hôm qua, 9/5, Trung Quốc lại tiếp tục thách thức Mỹ khi cáo buộc nước này đang làm tăng thêm căng thẳng ở Biển Đông bằng việc khuyến khích các nước đang có tranh chấp với Trung Quốc có thái độ “nguy hiểm”.

Trong cuộc họp báo chiều qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hoa Xuân Oánh ngang ngược nhắc lại rằng: “Hàng loạt những nhận xét thiếu trách nhiệm và vô căn cứ về thực trạng của vùng biển đang tranh chấp mà mà không đếm xỉa đến thực tế tại đây của phía Mỹ đã khuyến khích 'thái độ nguy hiểm và khiêu khích' của một số nước”.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ hành động phù hợp với việc duy trì cục diện hòa bình và an ninh trong khu vực đồng thời phát ngôn một cách thận trọng về các vấn đề có liên quan. Chấm dứt ngay việc đưa ra những nhận xét vô căn cứ và cần có những động thái tích cực để duy trì hòa bình và ổn định khu vực”, bà Hoa nhấn mạnh.

Trong tuần qua, căng thẳng cũng đang leo thang tại một khu vực khác của Biển Đông, khi Philippines bắt 11 ngư dân Trung Quốc trên một chiếc tàu cá gần bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đề cập đến vấn đề này, bằng thái độ đe dọa, bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Trung Quốc một lần nữa yêu cầu Philippines ngay lập tức thả toàn bộ những người này vô điều kiện… Trung Quốc có quyền hành động mạnh hơn nữa.”

Đây có thể coi là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm vào Hoa Kỳ và Philippines trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng do những động thái ngang ngược và bất chấp luật pháp của Trung Quốc.

Sáng 9/5, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã phát đi thông cáo báo chí về những phát ngôn mới của bà Jen Psaki – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này liên quan tới hoạt động của giàn khoan dầu Trung Quốc gần Hoàng Sa.

Trong thông cáo báo chí, bà Psaki nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng rất quan ngại về cách làm nguy hiểm này cũng như sự đe dọa của tàu đang hoạt động trong khu vực này. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hãy hành động một cách thận trọng và chuyên nghiệp, duy trì tự do hàng hải, kiềm chế và giải quyết các tranh chấp chủ quyền một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại