Bạc Hy Lai lĩnh án chung thân

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Ngày 22/9, Tòa án Trung cấp Tế Nam đã bác mọi lời biện hộ của ông Bạc Hy Lai cùng luật sư, tuyên ông này án tù chung thân vì tội danh nhận hối lộ, tham ô, lạm quyền.

 	Ông Bạc Hy Lai tại tòa.

Ông Bạc Hy Lai tại tòa.

Hơn 100 người, bao gồm người thân của ông Bạc, cố vấn chính trị, Đại biểu nhân dân, phóng viên và dân thường đã có mặt trong phiên tòa tuyên án cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Các công tố viên cho biết những bằng chứng tại tòa và quá trình kiểm tra chéo cho thấy sự thật rõ ràng rằng ông Bạc có tội. Theo họ, ông Bạc đáng phải nhận một bản án nặng và phù hợp với luật pháp bởi ông đã phạm những tội danh vô cùng nghiêm trọng, không chịu nhận tội nên không được hưởng bất cứ sự khoan hồng nào.

Trong lời nói cuối cùng, ông Bạc thừa nhận: "Trong suốt phiên tòa, cả bên truy tố và bào chữa đã có cơ hội nói lên ý kiến của mình một cách đầy đủ. Ngoài ra, tòa án cũng đã công khai bản ghi chép tại tòa trên blog. Tất cả những điều này khiến tôi tin tưởng hơn và tương lai của hệ thống tư pháp Trung Quốc".

Tuy nhiên, nhiều khả năng phán quyết này của tòa án vẫn chưa thể đặt dấu chấm hết cho vụ án Bạc Hy Lai, bởi tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời các nguồn tin thân cận với gia đình ông Bạc cho biết, họ sẽ kháng án.

Bê bối của ông Bạc Hy Lai, một trong 25 chính trị gia sáng giá nhất Trung Quốc, bị phanh phui khi cựu Cục trưởng Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, cánh tay phải của ông này, chạy vào Đại sứ quán Mỹ ở Thành Đô tháng 2/2012 và tố cáo bà Cốc Khai Lai - vợ ông Bạc - sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại