Bí ẩn về nhà tù giam giữ cả hai cha con Bạc Hy Lai

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Cha đẻ của Bạc Hy Lai, ông Bạc Nhất Ba cũng bị tù ở Tần Thành sau khi bị kết án là “phần tử phản cách mạng” thời Cách mạng Văn hóa.

Từng là một ngôi sao sáng trên chính trường Trung Quốc nhưng giờ đây cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đang phải chờ đợi bản án sẽ được công bố vào ngày 22/9 vì các cáo buộc tham nhũng, biển thủ công quỹ và lạm dụng quyền lực.

Theo BBC, ông Bạc có thể sẽ thụ án dài ngày ở chính nhà tù kiểu Xô Viết từng giam giữ cha ông thời Cách mạng Văn hóa, nhà cách mạng lão thành của Trung Quốc Bạc Nhất Ba.

Nhà tù của giới tinh hoa

Nhà tù Tần Thành (Qincheng) được xây dựng trên ngọn đồi phía bắc thủ đô Bắc Kinh năm 1958 từ tiền viện trợ của Liên Xô cũ. Ban đầu, nhà tù này dùng để giam giữ những người Quốc dân đảng.

Ngày nay, Tần Thành vẫn là nhà tù “sang trọng” duy nhất của Trung Quốc. Tại đây giam giữ cả các tù chính trị được đối xử như những tù nhân bình thường khác và cả các quan chức cấp cao - những người được hưởng nhiều đặc quyền riêng.

 	Ảnh chụp cổng vào nhà tù Tần Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Ảnh chụp cổng vào nhà tù Tần Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Theo một bài viết gần đây trên tờ nhật báo Tin tức Bắc Kinh, các tù nhân “cao cấp” của Tần Thành có thể xem truyền hình từ 14h - 21h và dạo bộ quanh nhà tù tới 6 lần một tuần. Thay vì mặc đồng phục màu đen như vẫn thường thấy, các cựu quan chức được phép mặc quần áo do gia đình họ cung cấp.

Những tù nhân ở cấp Bạc Hy Lai cũng được hưởng bữa ăn tốt hơn. Không giống như các tù nhân bình thường khác, tầng lớp “tinh hoa” có thể được uống sữa vào bữa sáng. Bữa trưa và bữa ăn tối bao gồm hai món ăn Trung Quốc và một bát canh, đôi khi được chính đầu bếp từ một khách sạn ở Bắc Kinh chuẩn bị. Sau mỗi bữa ăn, mỗi tù nhân “cấp cao” được một quả táo tráng miệng.

Hầu hết những người được BBC phỏng vấn đều cho rằng, giống như các quan chức bị "ngã ngựa" khác, ông Bạc sẽ được đưa dến giam giữ tại nhà tù Tần Thành.

Khả năng Bạc Hy Lai sẽ được đưa tới một nơi nào đó khác Tần Thành gần như không xảy ra”, Mo Shaoping, một luật sự danh tiếng ở Bắc Kinh phỏng đoán. “Tất cả các quan chức cấp bộ và cao hơn đều được đưa đến đây”.

Tần Thành là nơi giam giữ nhiều cựu tù nhân cao cấp của Trung Quốc. Bà Giang Thanh, góa phụ của Mao Trạch Đông, từng ở đây cả thập kỷ trước khi được thả vào năm 1991 vì những lí do sức khỏe. Vài tháng sau đó thì bà tự vẫn.

Hay như cha đẻ của Bạc Hy Lai, ông Bạc Nhất Ba cũng bị tù ở Tần Thành sau khi bị kết án là “phần tử phản cách mạng” thời Cách mạng Văn hóa.

Nơi ông Bạc có nhiều thù hơn bạn

 	Ông Bạc Hy Lai trong phiên tòa xét xử tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông cuôi tháng 8/2013

Ông Bạc Hy Lai trong phiên tòa xét xử tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông cuối tháng 8/2013

Mặc dù Tần Thành được liệt vào hạng “sang trọng” nhưng chắc chắn ông Bạc sẽ phải đối diện với nhiều năm đau khổ phía trước.

Ông Bạc Hy Lai nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với kẻ thù nhiều hơn là bạn bè ở trong nhà tù này. Theo các phương tiện truyền thông Hồng Kông thì Vương Lập Quân, nguyên cánh tay phải của ông Bạc, cũng chấp hành hình phạt tù của mình ngay tại Tần Thành.

Vương Lập Quân được cho là người đã làm tiêu tan sự nghiệp của Bạc Hy Lai khi chạy sang lãnh sự quán Mỹ khai báo về sự dính líu của vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai đến cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Một thời từng là bạn bè nhưng Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân đã phải đối chất nhau tại phiên tòa xét xử ông Bạc gần đây.

Tuy nhiên, ít nhất ông Bạc sẽ không vướng phải bất kỳ cuộc cãi vã khó xử nào với vợ mình tại nhà tù Tần Thành. Bị kết án vì tội giết hại Neil Heywood đầu năm nay nhưng bà Cốc Khai Lai được cho là đang thụ án tại nhà tù Yancheng ở tỉnh Hà Bắc.

Cựu Bộ trưởng đường sắt Lưu Chí Quân cũng đang thụ án ở Tần Thành sau khi ông này bị kết tội nhận hối lộ 9,4 triệu USD. Theo kênh truyền hình Phoenix của Trung Quốc, ông Lưu dường như đã nhận ra được bài học đau xót của mình khi gần đây cảnh báo con gái mình tránh xa chính trị.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại