*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 20.1 đưa tin ông Trương Hiểu Quân, cựu phụ tá của gia đình Bạc Hy Lai, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã được thả. Ông Trương năm 2012 bị tuyên án 9 năm tù vì thông đồng với bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc, trong vụ ám sát thương nhân người Anh Neil Heywood.
Một cán bộ trung cấp Trung Quốc từng giúp vợ bí thư Trùng Khánh giết người nước ngoài, đã không bị xử là đồng phạm trong vụ án mạng trọng điểm này, chỉ bị tuyên án 15 năm tù vì tội tham nhũng.
Toàn án thượng thẩm Bắc Kinh đã đề xuất giảm án tử hình hoãn thi hành đối với bà Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, xuống án chung thân.
Từ Minh, đồng minh thân cận của chính trị gia Trung Quốc thất sủng Bạc Hy Lai, đã chết trong tù vì bệnh tật ở tuổi 44 - báo chí Trung Quốc hôm nay 5.12 cho biết.
(Soha.vn) - Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời những người bạn của bà Lý Đan Vũ nói rằng, bà hi vọng chồng cũ của mình "sẽ sống bình yên trong phần đời sau này".
(Soha.vn) - Người Trung Quốc cho rằng nếu hình phạt tử hình không áp dụng cho các quan chức thì cũng đừng áp dụng nó với người dân.
(Soha.vn) - Ngày 22/9, Tòa án Trung cấp Tế Nam đã bác mọi lời biện hộ của ông Bạc Hy Lai cùng luật sư, tuyên ông này án tù chung thân vì tội danh nhận hối lộ, tham ô, lạm quyền.
(Soha.vn) - Cha đẻ của Bạc Hy Lai, ông Bạc Nhất Ba cũng bị tù ở Tần Thành sau khi bị kết án là “phần tử phản cách mạng” thời Cách mạng Văn hóa.
Một số nguồn tin tham dự phiên tòa xét xử cựu bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, diễn ra tại TP Tế Nam, tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc, cho biết nhiều tình tiết nhạy cảm không được cập nhật trên blog chính thức của tòa án.
(Soha.vn) - Để chứng minh cho sự thanh bạch, giản dị của mình, Bạc Hy Lai đưa ra bằng chứng rằng ông ta vẫn mặc đồ lót mà mẹ mua cho từ những năm 1960.
(Soha.vn) - Trong suốt 5 ngày diễn ra phiên xử, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã liên tiếp có những phát ngôn kích động, gây sốc.
Cốc Khai Lai, vợ của bị cáo Bạc Hy Lai trong phiên toàn thế kỷ của Trung Quốc, khai rằng ông nhờ một người bạn thời tiểu học quản lý quỹ của gia đình.