Ba Lan muốn Trung và Đông Âu trở nên "bất khả xâm phạm"

Hàn Giang |

Ba Lan muốn NATO triển khai thêm lực lượng vũ trang tại Trung và Đông Âu, nhằm duy trì an ninh trong khu vực trước một nước Nga ngày càng "mạnh tay" trong các hoạt động quân sự.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố vào ngày 18.1 rằng, Warszawa muốn NATO triển khai thêm các lực lượng vũ trang và trang thiết bị quân sự ở Trung và Đông Âu, qua đó đảm bảo an ninh cho khu vực trước các hành động có thể xảy ra từ phía Nga.

Ba Lan sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 7.2016, nhằm thảo luận về kế hoạch tăng cường sự hiện diện của quân đội NATO bên trong lãnh thổ và một số quốc gia từng nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô.

Tuy nhiên, Nga đe dọa sẽ trả đũa bất kỳ động thái gia tăng quân sự nào dọc biên giới của nước này. Điều này khiến một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Đức, tỏ ra hoài nghi về đề nghị của Ba Lan và lo ngại xảy ra mâu thuẫn với Moscow.

Ngược lại, việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3.2014, hỗ trợ cho lực lượng đối lập tại miền đông Ukraine và tăng cường các hoạt động quân sự trở thành lý do để Ba Lan và các thành viên NATO khác thúc đẩy liên quân có những kế hoạch quân sự mạnh tay hơn.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Duda cho biết Ba Lan muốn hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7.2016 đưa ra các quyết định thực tế để tăng cường an ninh trong khu vực.

Tổng thống Duda nói: “Hiện nay là thời điểm cần thiết cho sự hiện diện đáng kể của cơ sở hạ tầng và các đơn vị quân sự trên mặt đất tại các quốc gia trung tâm của châu Âu.

Điều này có nghĩa là cần gia tăng sự hiện diện tại Trung và Đông Âu, về cả cơ sở hạ tầng và lực lượng vũ trang của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, nhằm phù hợp với tình hình đang diễn ra”.

Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng yêu cầu NATO soạn thảo một kế hoạch dự phòng cụ thể trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công và tiến hành nhiều cuộc diễn tập quân sự chung giữa các thành viên.

“Tôi muốn duy trì các căn cứ quân sự lâu nhất có thể”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Duda.

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg đã bày tỏ sự đồng thuận đối với yêu cầu của Warszawa.

“NATO hiện đang duy trì các lực lượng quân sự trong khu vực, trong đó bao gồm cả Ba Lan. Và tôi tin rằng sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Warszawa kết thúc, chúng ta sẽ thấy binh sĩ NATO có mặt tại Ba Lan nhiều hơn”, ông Stoltenberg nói.

Trong học thuyết quân sự của Nga, NATO là một mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của quốc gia này, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây xuống cấp trầm trọng do cuộc xung đột tại Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại