Hai quân nhân Trung Quốc bị cáo buộc đánh cắp bí mật quân sự Mỹ

Ngày 19/1, tờ The Globe and Mail của Canada đưa tin 2 binh s​ỹ Trung Quốc bị cáo buộc là "đồng chủ mưu" đánh cắp các bí mật quân sự của Mỹ, trong đó có thiết kế máy bay tiêm kích tàng hình F-35 và các loại chiến đấu cơ khác.

Tờ báo trích dẫn báo cáo kết quả chuyên án điều tra gián điệp mạng tiến hành hồi năm 2014 cho biết hai quân nhân không nêu tên trên đã làm việc với Su Bin, 50 tuổi, một doanh nhân Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không gần đây đã tới định cư tại thành phố Vancouver của Canada, để thâm nhập cơ sở dữ liệu an ninh của các nhà thầu quân sự Mỹ, trong đó có tài liệu liên quan đến máy bay tiêm kích F-35, F-22 và máy bay vận tải C-17.

Sau đó, họ tham khảo ý kiến của Su Bin về loại tài liệu nào cần lấy.

Hành tung của hai người này đã bị phát giác sau khi cơ quan chức năng thu được các bức thư điện tử có đầy đủ tên tuổi, cấp bậc, phiên hiệu đơn vị và các thông tin khác.

Hiện chưa rõ hai quân nhân Trung Quốc đánh cắp bí mật quân sự để dùng cho cá nhân hay theo sự chỉ đạo của Bắc Kinh.

Su Bin đã bị bắt hồi tháng 6/2014 và được yêu cầu dẫn độ đến Mỹ hồi tháng 9/2015. Tuy nhiên, ông này vẫn ở Vancouver để chờ kháng án./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại