Dân thường ở Iraq tiếp tục thiệt mạng với tốc độ chóng mặt

Trần Nga |

Đã có ít nhất 18.802 dân thường đã chết và 36.245 người bị thương ở Iraq giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết tháng 10/2015.

Báo cáo mới do Liên Hợp quốc công bố hôm 19/1 cho thấy, số dân thường Iraq thiệt mạng đã tăng mạnh, sau khi một vùng lãnh thổ lớn của Iraq rơi vào tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xung (IS) trong mùa Hè năm 2014.

Gần đây, mặc dù IS liên tiếp thất bại trên chiến trường, nhưng dân thường ở Iraq tiếp tục thiệt mạng với tốc độ chóng mặt.

Theo đó, ít nhất 18.802 dân thường đã chết và 36.245 người bị thương ở Iraq giai đoạn từ đầu năm 2014 đến hết tháng 10/2015.

Trong đó, chỉ tính riêng trong 6 tháng (từ tháng 5 – 10/2015), hơn 10.000 dân thường Iraq đã thiệt mạng.

Báo cáo của Liên Hợp quốc cũng dẫn tài liệu về một loạt vụ vi phạm nhân quyền, trong đó IS đã cưỡng ép 3.500 người vào cảnh nô lệ, trong đó nhiều người là phụ nữ, trẻ em thuộc cộng đồng thiểu số Yazidi bị bắt làm con tin vào mùa Hè năm 2014 và bị ép làm nô lệ tình dục.

Ngoài ra, khoảng 800 - 900 trẻ em khác bị IS bắt cóc ở Mosul và bị ép tham gia huấn luyện quân sự. Nhiều em bị sát hại khi tìm cách chạy trốn khỏi giao tranh ở tỉnh Anbar.

Thương vong và tình trạng lạm dụng mà dân thường Iraq gánh chịu chưa giảm mặc dù mới đây, Liên quân do Mỹ đứng đầu thông báo, IS đã mất 30% lãnh thổ mà chúng chiếm được ở Iraq và Syria./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại