Quốc gia châu Á bí ẩn nào vừa chi bộn tiền mua hệ thống phòng không Israel?

Nam Đồng |

Một quốc gia giấu tên tại khu vực châu Á vừa bỏ ra số tiền lớn - lên tới 550 triệu USD - để mua sắm hệ thống chỉ huy và kiểm soát phòng không Sky Capture do Israel chế tạo.

Tờ Times of Israel vừa đăng tải thông tin cho biết, Tập đoàn công nghiệp hàng không Israel - IAI (Israel Aerospace Industries) - doanh nghiệp quốc phòng lớn nhất nước này vào hôm thứ hai đã thông báo đã trúng thầu một hợp đồng cực lớn với trị giá 550 triệu USD để cung cấp tổ hợp Sky Capture cho một quốc gia giấu tên tại khu vực châu Á.

Sky Capture là một nền tảng chỉ huy và kiểm soát phòng không (C2) tiên tiến, có thể tích hợp một cách dễ dàng vào mạng lưới phòng không hiện tại của khách hàng nhằm nâng cao độ chính xác cũng như hiệu quả cho chúng.

Hệ thống này cung cấp dữ liệu chính xác về mục tiêu giúp các khẩu đội tên lửa - pháo phòng không cũng như máy bay chiến đấu đánh chặn một cách hiệu quả, thông qua việc được trang bị nhiều cảm biến tinh vi, trong đó có bao gồm cả radar cảnh giới lẫn thiết bị trinh sát quang học.

Quốc gia châu Á bí ẩn nào vừa chi bộn tiền mua hệ thống phòng không Israel? - Ảnh 1.

Một tổ hợp radar cảnh giới do Tập đoàn IAI của Israel chế tạo

Tổ hợp kiểm soát phòng không Sky Capture được phát triển bởi IAI là một nền tảng tin cậy đối với phòng thủ tầm ngắn cho lục quân, căn cứ chỉ huy, kho tàng bến bãi ở tầm chiến lược... nó chống lại một loạt các mối đe dọa chủ yếu thông qua việc điều khiển hỏa lực pháo.

Ông Boaz Levi - Phó chủ tịch điều hành của IAI cho hay: "Sky Capture kết hợp một số phương pháp đánh chặn trên không, phản ánh năng lực rộng lớn của IAI trong lĩnh vực phòng không. 

Hệ thống này thường được bán theo hợp đồng cung cấp pháo phòng không, nó cũng được thiết kế để quản lý các tổ hợp tên lửa tầm ngắn và phòng thủ laser khi cần thiết".

Quốc gia châu Á bí ẩn nào vừa chi bộn tiền mua hệ thống phòng không Israel? - Ảnh 3.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung - xa MR-SAM sử dụng tên lửa Barak-8 do Ấn Độ và Israel hợp tác chế tạo

Như vậy thông qua tuyên bố của ông Boaz Levi thì có thể hiểu rằng quốc gia vừa mua sắm hệ thống Sky Capture trước đó đã sở hữu trong tay tổ hợp pháo hoặc tên lửa phòng không do Israel chế tạo, khách hàng đang sử dụng vũ khí phòng không của IAI tại châu Á dễ dàng liệt kê ra đây bao gồm Singapore, Ấn Độ và cả Việt Nam.

Mặc dù vậy, thông tin trên được Tập đoàn IAI đưa ra không lâu sau khi công bố thương vụ cung cấp số lượng lớn tên lửa phòng không Barak-8 với tổng giá trị 777 triệu USD cho Ấn Độ, cho nên khả năng rất cao quốc gia Nam Á chính là khách hàng của tổ hợp Sky Capture nói trên.

Tính năng ưu việt của hệ thống chỉ huy và kiểm soát phòng không Sky Capture

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại