Việt Nam-Nga nghiệm thu tàu ngầm Kilo TP Hồ Chí Minh

Thiên Minh (TH) |

(Soha.vn) - Hôm qua (16/1), nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi và đại diện của Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu kỹ thuật chiếc tàu ngầm Kilo thứ 2 mang tên HQ-183 TP Hồ Chí Minh.

Thông tin trên được hãng tin Interfax-AVN dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết.

Trước đó, hãng tin RIA Novosti đưa tin tàu ngầm Kilo TP Hồ Chí Minh sẽ được bàn giao cho Việt Nam trước cuối tháng 1 năm nay.

Theo nguồn tin: "Trong tháng 1, tại Saint Petersburg sẽ diễn ra lễ ký biên bản bàn giao kỹ thuật tàu ngầm Kilo thứ 2 cho Việt Nam. Sau đó, con tàu sẽ được đưa lên tàu vận tải để về Việt Nam".

Đây thực sự là một tin vui liên tiếp đối với Việt Nam, sau khi lễ tiếp nhận tàu ngầm Kilo HQ-182 vừa được tổ chức trọng thể tại quân cảng Cam Ranh hôm 15/1.

Lá cờ Tổ quốc và cờ Hải quân tung bay trên đài chỉ huy của Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội.
Lá cờ Tổ quốc và cờ Hải quân tung bay trên đài chỉ huy của Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội.

Theo kế hoạch, Nga cũng sẽ bàn giao tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng cho Việt Nam trong năm nay.

Như vậy, trong năm 2014, Hải quân Việt Nam có thể đưa vào vận hành 3 chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên. Điều này sẽ tạo ra một sức mạnh "đột biến" trong các nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh hải, biển đảo của Tổ quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại