[VIDEO] Tìm lời giải cho sức mạnh máy bay săn ngầm P-3C trong 140 giây

NHT |

Ở thời kỳ đỉnh điểm của cuộc Chiến tranh Lạnh, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, Nguyên soái Sergey Akhromeyev từng nói: “Tôi luôn biết các tàu ngầm của chúng tôi ở đâu. Tôi chỉ cần nhìn xem những chiếc P-3 Orion của Mỹ ở đâu và từ đó sẽ biết được vị trí các tàu ngầm của Liên Xô”.

Phát biểu của ông Akhromeyev được Hải quân Mỹ xem là một lời ngợi ca dành cho loại máy bay tuần tra và săn ngầm trứ danh P-3 Orion.

Theo Defense Media Network, P-3 Orion là loại máy bay săn ngầm phổ biến nhất hiện nay. Có khoảng 435 chiếc P-3 Orion đang phục vụ trong lực lượng Hải quân của 21 quốc gia trên khắp thế giới từ Tây Ban Nha, Hy Lạp, Australia đến Chile, Hàn Quốc, Thái Lan… chiếm số lượng đáng kể trong tổng số 757 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1962-2000.

Biến thể hiện đại nhất của P-3 Orion là P-3C được bàn giao cho Hải quân Mỹ từ năm 1969 và đã được nâng cấp nhiều lần.

Với nhiệm vụ chủ yếu là chống ngầm, P-3C được trang bị rất nhiều thiết bị trinh sát hiện đại như sonar DIFAR, thiết bị phát hiện điểm từ trường bất thường (MAD)... Các thông tin thu thập sẽ được chuyển đến máy tính trung tâm, từ đó sẽ phân tích, lưu trữ, gửi đến các cấp chỉ huy hay vận hành tự động những vũ khí trên máy bay.

Theo các hãng tin AFPReuters, ngày 2/10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí áp đặt trong gần 4 thập kỷ qua với Việt Nam. Với bước tiến đặc biệt quan trọng này, Reuters dự đoán một trong những thương vụ hiện thực đầu tiên của 2 nước có thể là hợp đồng bán máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion.

Xem video: Sức mạnh máy bay bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại