[Video] Tiêm kích F-35 đầu tiên của Úc lần đầu phô diễn sức mạnh

Tuân Việt |

Chiếc tàng hình cơ thế hệ năm F-35A số hiệu A35-001 của Không quân Hoàng gia Australia đã lần đầu tiên có dịp phô diễn sức mạnh trên bầu trời Hoa Kỳ.

Ngày 29 tháng 9 năm 2014, chiếc máy bay F-35A Lightning II số sêri AU-1 và số hiệu A35-001 của Không quân Hoàng gia Australia - đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại sân bay của Công ty Lockheed Martin ở Fort Worth (Texas).

Ngoài chiếc F-35A nói trên, Hoa Kỳ cũng đã sản xuất chiếc F-35A thứ hai mang số hiệu AU-2/A35-002 cho Không quân Hoàng gia Australia. Cả hai máy bay thuộc seri Lot IV, sẽ gia nhập Không đoàn tiêm kích 56 thuộc Bộ Tư lệnh đào tạo huấn luyện Không quân Hoa Kỳ tại căn cứ Không quân Luke (Arizona) vào đầu năm 2015. Đây là trung tâm chính cho việc đào tạo phi công và nhân viên bảo trì các máy bay F-35A cho Không quân Hoa Kỳ và nước ngoài. Trong Không quân Hoàng gia Australia, cả hai máy bay thuộc sở hữu của đơn vị huấn luyện số 2 (2 OCU).

Chiếc máy bay F-35A Lightning II số sêri AU-1 và số hiệu A35-001 của Không quân Hoàng gia Australia - đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại sân bay của Công ty Lockheed Martin ở Fort Worth (Texas).

Chiếc máy bay F-35A Lightning II số sêri AU-1 và số hiệu A35-001 của Không quân Hoàng gia Australia - đã thực hiện chuyến bay đầu tiên tại sân bay của Công ty Lockheed Martin ở Fort Worth (Texas).

Cho đến nay, Australia đã đặt hàng tổng cộng 72 chiếc Lockheed Martin F-35A. Sau hai chiếc đầu tiên, 12 chiếc thuuộc seri Lot IV tiếp theo sẽ được cung cấp cho Australia vào năm 2017 và việc cung cấp 58 chiếc còn lại thuộc hợp đồng trị giá 12,4 tỷ USD ký kết trong năm 2014 sẽ được chuyển giao cho Không quân Australia trong giai đoạn 2018-2021.

Không quân Australia có kế hoạch trang bị 03 Phi đội F-35A, đó là các Phi đội số 3, 75 và 77 hiện đang được trang bị máy bay chiến đấu F/A-18A/B và một đơn vị huấn luyện (2 OCU), trong đó Phi đội thứ 3 sẽ được tái vũ trang ở Luke vào năm 2018. Dự kiến, đến năm 2023, các đơn vị nói trên của Không quân Australia sẽ đạt được khả năng hoạt động đầy đủ. Không quân Australia cũng không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ mua thêm 28 chiếc F-35A để tái trang bị cho Phi đội số 1 hiện đang có sự phục vụ của các chiến đấu cơ F/A-18F.

F-35A của Không quân Úc thực hiện chuyến bay đầu tiên.

F-35A của Không quân Australia thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Australia hiện là một trong tám nước tham gia chương trình máy bay chiến đấu hỗn hợp F-35 gồm Anh, Canada, Đan Mạch, Ý, Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem video F-35A đầu tiên của Không quân Australia thực hiện chuyến bay đầu tiên:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại