Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trưng bày F-35... giả

Phan Thuấn |

(Soha.vn)-Chiếc máy bay F-35 được bố trí một cách oai hùng trên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trong buổi lễ đặt tên hoành tráng rút cuộc chỉ là mô hình bằng sợi thủy tinh.

Tờ Daily Record (Anh) cho hay, các quan chức quốc phòng Anh đã sử dụng một máy bay giả trong buổi lễ đặt tên cho tàu sân bay mới trị giá 3 tỷ bảng Anh. Mô hình máy bay giả được làm bằng sợi thủy tinh để thay thế cho tiêm kích F-35 Lightning II (với giá 100 triệu bảng Anh) dự kiến được trang bị trên con tàu.

Daily Record cho biết, một phần nguyên do của sự việc này là bởi tiêm kích F-35 thật sự đang bị chậm trễ so với kế hoạch, chi phí vượt quá ngân sách và chưa thể sẵn sàng hoạt động trước năm 2018.

Nữ hoàng Anh Queen Elizabeth, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ hiến Scotland Alex Salmond đã tham dự buổi lễ đặt tên cho tàu sân bay HMS Queen ­Elizabeth tại nhà máy đóng tàu Rosyth hôm 4/7.

Mô hình chiếc F-35 trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth
Mô hình chiếc F-35 trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, có chi phí lên tới 3 tỷ bảng Anh, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2016. Hãng Lockheed Martin cho hay "Sự xuất hiện của mẫu máy bay mới trên tàu HMS Queen Elizabeth nhằm tượng trưng cho sự hiện diện của loại máy bay sẽ sát cánh cùng tàu sân bay này khi nó đi vào hoạt động". Đại diện hãng Lockheed Martin thừa nhận rằng "đó là một mô hình được trưng bày tại các triển lãm hàng không, trong đó chưa có sự kiện nào chúng tôi trưng bài máy bay thật".

F-35 sẽ thay thế cho các tiêm kích Harrier của Anh, đây là dự án quốc phòng tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ. Có khoảng gần 500 công ty của Anh tham gia vào dự án tiêm kích F-35 và Chính phủ Anh đã đặt hàng 138 chiếc máy bay này, với giá mỗi chiếc là 100 triệu bảng Anh.

Lệnh ngừng bay toàn phi đội F-35 đã ngăn cản kế hoạch bay trình diễn của tiêm kích này tại lễ đặt tên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.
Lệnh ngừng bay toàn phi đội F-35 đã ngăn cản kế hoạch bay trình diễn của tiêm kích này tại lễ đặt tên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Tháng trước, toàn bộ phi đội F-35 đã buộc phải ngừng bay sau vụ cháy xảy ra với một chiếc F-35A tại căn cứ không quân Eglin. Peter Felstead, biên tập tạp chí quốc phòng Jane's cho hay "Theo dự kiến, một chiếc F-35 thật sẽ bay trình diễn trong sự kiện này. Tuy nhiên, những vấn đề về động cơ của F-35 đã ngăn cản máy bay này bay tới Anh và cuối cùng kẻ đóng thế là một máy bay giả. Đây là một dự án bị trì hoãn rất nhiều và đã có rất nhiều chỉ trích về việc chi phí của máy bay này không ngừng leo thang".

Theo Felstead, việc Bộ Quốc phòng Anh chỉ có thể trưng bày một máy bay giả cho con tàu cho thấy thất bại bất ngờ trong những ưu tiên của họ.

Người phát ngôn của hãng chế tạo Lockheed Martin cho hay ông không nắm được chi phí của mô hình máy bay được trưng bày nhưng cho biết nó chỉ bằng một phần của chiếc F-35 thực sự.

Thăm nơi chế tạo siêu tiêm kích F-35

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại