VIDEO: Lực lượng săn ngầm từ trên không mạnh thứ 2 thế giới

NHT |

Theo các chuyên gia quân sự, xét về khả năng chống ngầm từ trên không, về cả số lượng và chất lượng, Nhật Bản xếp thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

Các nhà phân tích nhận định, phương tiện tác chiến chống ngầm, thiết bị phát hiện tàu ngầm và vũ khí tấn công của tàu ngầm Nhật Bản đều thuộc loại hiện đại trên thế giới.

Theo Tạp chí “Ships of the World”, lực lượng tác chiến chống ngầm của Nhật chia làm 2 bộ phận:

- Lực lượng tác chiến chống ngầm mặt nước do các tàu khu trục và tàu hộ vệ phụ trách.

- Lực lượng săn ngầm từ trên không, được cấu thành bởi lực lượng trực thăng trên hạm và máy bay chống ngầm cánh cố định xuất phát từ đất liền.

Những cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất của Nhật Bản Những cỗ máy chiến tranh đáng sợ nhất của Nhật Bản

Xe tăng chiến đấu chủ lực của Nhật được trang bị áo giáp nano tinh thể thép có độ cứng gấp 3 lần thép thông thường cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại.

Trong đó, lực lượng tác chiến chống ngầm trên không của Nhật Bản hiện có:

- Trực thăng săn ngầm SH-60J và SH-60K.

- Máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion.

- Trong tương lai, Nhật Bản sẽ thay thế các máy bay P-3C Orion bằng các máy bay P-1 do Nhật Bản phát triển.

Lực lượng máy bay chống ngầm đáng gờm của Nhật Bản

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại