[VIDEO] Leopard 1 cho T-72 "ngửi khói" trên thao trường

Bạch Dương |

Hai chiếc xe tăng nổi tiếng trong thời kỳ Chiến tranh lạnh là Leopard 1 và T-72 đã có cuộc so tài về tốc độ vào ngày 26/8/2007.

Leopard 1 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực được thiết kế và sản xuất tại Tây Đức, chính thức đi vào biên chế năm 1965, nó nhanh chóng trở thành mẫu xe tăng tiêu chuẩn của các lực lượng vũ trang châu Âu và là xe tăng chiến đấu chủ lực tại hơn một chục quốc gia trên toàn thế giới.


Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1

Leopard 1 có trọng lượng 42,2 tấn; chiều dài 9,54 m (với pháo quay về phía trước); chiều rộng 3,37 m; chiều cao 2,7 m; kíp lái 4 người. Vũ khí gồm pháo nòng xoắn L7A3 105 mm L/52 và 2 súng máy 7,62 mm.

Nhờ động cơ diesel 10 xi lanh MTU MB 838 CaM 500 công suất 819 mã lực mà chiếc xe tăng này có thể đạt tới tốc độ tối đa 65 km/h trên đường tốt.


Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72

Trong khi đó T-72 là xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên Xô, được sản xuất vào năm 1971 và ra mắt vào năm 1977. Hiện nay, T-72 vẫn còn được sử dụng tương đối rộng rãi ở trên 40 quốc gia với nhiều phiên bản từ cũ tới mới, thậm chí vẫn được xem là đối thủ đáng gờm của các xe tăng hiện đại.

T-72 có trọng lượng 41 tấn; chiều dài 9,53 m (với pháo quay về phía trước); chiều rộng 3,59 m; chiều cao 2,23 m; nhờ hệ thống nạp đạn tự động mà kíp lái rút xuống còn 3 người.

Vũ khí của T-72 gồm pháo nòng trơn 2A46 125 mm; súng máy đồng trục PKT 7,62 mm và súng máy phòng không NSVT 12,7 mm. Trái tim của T-72 là động cơ 12 xi lanh V-84 công suất 780 mã lực, cho vận tốc tối đa 60 km/h trên đường tốt.

Với các thông số trên, dễ dàng nhận thấy ưu thế rõ ràng trong một cuộc đua tốc độ thuộc về Leopard 1 và điều đó đã được chứng minh qua đoạn video dưới đây.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1 và T-72 đua tốc độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại