Vì sao Trung Quốc rót tiền phát triển tên lửa hành trình?

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã đầu tư một số tiền rất lớn để có được công nghệ quân sự nước ngoài và phát triển tên lửa của riêng mình.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho hay Trung Quốc đã đưa các loại tên lửa hành trình với khả năng tấn công tàu chiến và các mục tiêu trên bộ vào trang bị cho hạm đội tàu chiến, tàu ngầm và các phương tiện phóng khác của nước này để ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ.

Trung Quốc coi những tên lửa hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất là một vũ khí có thể “thay đổi cuộc chơi”.  Theo Hoàn Cầu, Bắc Kinh đã phát triển những tên lửa hành trình chống hạm tiên tiến và đưa vào hoạt động những tên lửa siêu thanh mua của Nga. Hầu hết mọi tàu chiến và tàu ngầm mới của Trung Quốc đều có khả năng phóng các tên lửa hành trình. Các nguồn tin Trung Quốc cho biết, những tên lửa của nước này có khả năng tấn công những mục tiêu mặt đất nằm xa tận ở Guam.

Quân đội Trung Quốc đã có những thay đổi trong huấn luyện khi Hải quân nước này chú trọng vào các loại tên lửa hành trình. Bắc Kinh đã cải tiến hệ thống định vị trên các tên lửa chống hạm dẫn dường và bắt đầu sử dụng vệ tinh. Tuy nhiên việc tấn công những mục tiêu ngoài tầm nhìn vẫn là một nhiệm vụ khó khăn đối với quân đội Trung Quốc.

Khả năng Bắc Kinh có thể tiến hành những cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa phức tạp hay không còn phải được cân nhắc do những hoạt động đó đòi hỏi lực lượng quân sự có kinh nghiệm và một hệ thống chỉ huy có thể đồng thời chỉ đạo cho nhiều quân binh chủng cùng lúc.

Trung Quốc đã đầu tư một số tiền rất lớn để có được công nghệ quân sự nước ngoài và phát triển tên lửa của riêng mình. Mặc dù tiến bộ của công nghệ thông tin và vệ tinh có thể giúp các cuộc tấn công tên lửa đạt độ chính xác cao hơn, ở phạm vi xa hơn nhưng làm chủ công nghệ này không hề đơn giản như việc sở hữu nó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại