Vì sao Nga không chuyển Su-35 cho Trung Quốc ngay trong năm nay?

Nhật Minh |

Nga chưa chuyển giao các máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc trong năm nay - người đứng đầu Tập đoàn công nghệ Rostec của Nga cho biết.

"Không phải năm nay" - ông Sergei Chemezov trả lời phỏng vấn của tờ Wall Street Journal khi được hỏi về thời điểm chuyển giao lô Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc.

Theo ông Chemezov, hợp đồng đã được ký kết nhưng chưa có hiệu lực do chính phủ 2 bên chưa thông qua.

Dự kiến, hợp đồng này sẽ được phê chuẩn trong đợt hè hoặc thu năm nay.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, ông Chemezov thông báo rằng Nga đã ký hợp đồng trị giá 2 tỷ USD để cung cấp 24 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 cho Trung Quốc.

Tới tháng 2 vừa qua, hãng Tass dẫn nguồn tin trong cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga cho biết Moscow sẽ chuyển giao cho Bắc Kinh lô tiêm kích Su-35 đầu tiên (gồm 4 chiếc) trước cuối năm 2016.

Nguồn tin cũng khẳng định, tính năng kỹ thuật của các tiêm kích Su-35 mà Trung Quốc nhận được sẽ tiệm cận với phiên bản Su-35 được trang bị cho Không quân Nga.

Máy bay chiến đấu Su-35 tại Triển lãm hàng không Paris 2013

Thông tin mới nhất do hãng tin Sputnik đăng tải cho biết, các máy bay Su-35 của Trung Quốc sẽ được trang bị hệ thống điều khiển radar hiện đại hóa Irbis-E.

Tổng giám đốc Nhà máy công cụ Ryazan, ông Pavel Budagov cho biết: "Hiện nay, công tác hiện đại hóa Irbis-E đã được hoàn thành. Nga và Trung Quốc đã ký hợp đồng cung cấp Su-35 được trang bị hệ thống cải tiến".

Hệ thống Irbis-E có thể phát hiện, theo dõi và phối hợp các mục tiêu trong bất kỳ thời tiết nào, bất kỳ thời gian nào trong ngày, cũng như trong bất cứ hoàn cảnh bị gây nhiễu nào.

Su-35 là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ ứng dụng nhiều công nghệ của tiêm kích thế hệ năm. Đây là phiên bản nâng cấp của chiến đấu cơ đa nhiệm Su-27.

Su-35 được giới thiệu tới khách hàng nước ngoài lần đầu tiên tại Triển lãm hàng không Paris 2013.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại