[ẢNH] Tàu sân bay duy nhất của Nga đang ở đâu?

Ly Vy |

Tàu sân bay Admiral Kuznetsov sẽ thực hiện chuyến hải trình đến biển Địa Trung Hải vào tháng 5 tới và trở thành kỳ hạm cho biên đội tàu của Hải quân Nga ở khu vực này.

Chiếc tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga - Admiral Kuznetsov - đang được bảo dưỡng tại nhà máy đóng tàu 35 ở Murmansk để chuẩn bị cho chuyến hành trình dài sắp tới.

Dưới đây là một số hình ảnh mới của con tàu này:


Tàu sân bay Admiral Kuznetsov sẽ thực hiện chuyến hải trình đến vùng biển Địa Trung Hải vào tháng 05 tới và sẽ trở thành kỳ hạm cho biên đội tàu của Hải quân Nga ở khu vực này.

Tàu sân bay Admiral Kuznetsov sẽ thực hiện chuyến hải trình đến vùng biển Địa Trung Hải vào tháng 05 tới và sẽ trở thành kỳ hạm cho biên đội tàu của Hải quân Nga ở khu vực này.


Hải quân Nga bắt đầu lập các biên đội tuần tra tại vùng biển Địa Trung Hải kể từ năm 2013. Trước tàu sân bay Admiral Kuznetsov, kỳ hạm của biên đội này lần lượt là tuần dương hạm Peter Đại đế, Moskva và Varyag.

Hải quân Nga bắt đầu lập các biên đội tuần tra tại vùng biển Địa Trung Hải kể từ năm 2013. Trước tàu sân bay Admiral Kuznetsov, kỳ hạm của biên đội này lần lượt là tuần dương hạm Peter Đại đế, Moskva và Varyag.


Sau khi thực hiện chuyến hải trình này, tàu sân bay Admiral Kuznetsov sẽ được đưa vào sửa chữa trong thời gian từ 2 - 2,5 năm.

Sau khi thực hiện chuyến hải trình này, tàu sân bay Admiral Kuznetsov sẽ được đưa vào sửa chữa trong thời gian từ 2 - 2,5 năm.


Một trong những đổi mới quan trọng trong lần sửa chữa sắp tới đó là nâng cấp đội bay trên tàu, giúp nó có thể tiếp nhận máy bay MiG-29K và 1 số loại máy bay khác.

Một trong những đổi mới quan trọng trong lần sửa chữa sắp tới đó là nâng cấp đội bay trên tàu, giúp nó có thể tiếp nhận máy bay MiG-29K và 1 số loại máy bay khác.


Được hạ thủy vào ngày 04-12-1985, cho đến nay Admiral Kuznetsov vẫn là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga.

Được hạ thủy vào ngày 04-12-1985, cho đến nay Admiral Kuznetsov vẫn là tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga.


Tàu có chiều dài tổng thể: 306m, chiều rộng lớn nhất 72m, lượng giãn nước đầy tải 59.100 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 1.960 người.

Tàu có chiều dài tổng thể: 306m, chiều rộng lớn nhất 72m, lượng giãn nước đầy tải 59.100 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 1.960 người.


Không giống như các tàu sân bay của Mỹ, Admiral Kuznetsov sử dụng phương pháp hỗ trợ cất cánh bằng kiểu nhảy cầu ski jump với góc nghiêng 14 độ.

Đây là kiểu thiết kế phù hợp khi sử dụng ở vùng có khí hậu băng giá như ở căn cứ Hạm đội biển Bắc. Khí hậu này dễ làm đóng băng hơi nước nếu sử dụng máy phóng.

Không giống như các tàu sân bay của Mỹ, Admiral Kuznetsov sử dụng phương pháp hỗ trợ cất cánh bằng kiểu nhảy cầu "ski jump" với góc nghiêng 14 độ.

Đây là kiểu thiết kế phù hợp khi sử dụng ở vùng có khí hậu băng giá như ở căn cứ Hạm đội biển Bắc. Khí hậu này dễ làm đóng băng hơi nước nếu sử dụng máy phóng.


Và mặc dù có thiết kế của tàu sân bay nhưng Admiral Kuznetsov còn được trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng khác và phân loại chính xác nhất của con tàu là tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay.

Và mặc dù có thiết kế của tàu sân bay nhưng Admiral Kuznetsov còn được trang bị nhiều loại vũ khí hạng nặng khác và phân loại chính xác nhất của con tàu là tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay.


Vũ khí trang bị trên tàu có 12 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm Granit với tầm bắn 550km, hệ thống phòng không 3K95 Kinzhal với 192 tên lửa, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan, rocket chống ngầm RBU-12000.

Vũ khí trang bị trên tàu có 12 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa chống hạm Granit với tầm bắn 550km, hệ thống phòng không 3K95 Kinzhal với 192 tên lửa, hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan, rocket chống ngầm RBU-12000.


Đội bay trên tàu gồm 26 máy bay và 24 trực thăng bao gồm: Su-33. Su-25UTG và trực thăng Ka-27, Ka-29.

Đội bay trên tàu gồm 26 máy bay và 24 trực thăng bao gồm: Su-33. Su-25UTG và trực thăng Ka-27, Ka-29.


Một số hình ảnh khác.

Một số hình ảnh khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại