Venezuela mượn vũ khí Nga dằn mặt Mỹ

Hàn Giang |

Trước những áp lực ngoại giao từ phía Washington lên các quốc gia Nam Mỹ, Venezuela mới đây đã cho phép các lực lượng vũ trang trong nước tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của nhiều loại vũ khí Nga. Nhiều nhà phân tích nhận định, Caracas đang mượn tay Nga để dằn mặt Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Vladimir Padrino Lopez cho biết vào hôm 14.3 rằng, quân đội nước này sẽ tiến hành các bài tập tăng cường khả năng phòng không và diễn tập quân sự trên quy mô lớn với các đơn vị pháo binh.

Ngoài ra, quân đội Venezuela còn sử dụng một lượng lớn các loại vũ khí từ Nga trong suốt quá trình huấn luyện.

Cuộc tập trận sẽ kéo dài trong 10 ngày và đã nhận được sự đồng thuận của Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro, người đã nhắc đến các áp lực từ phía Mỹ hồi đầu tháng 3.2015.

Trong một bài phát biểu của mình trước nhiều quan chức cấp cao, Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả các quốc gia Nam Mỹ là “mối đe dọa nguy hiểm, bất thường” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Washington.

Do đó, Mỹ cần nhanh chóng lên kế hoạch giám sát mọi hoạt động từ các quốc gia được coi là sân sau này.

Động thái của Mỹ đã khiến nhiều quốc gia có quan điểm chính trị trái ngược với Nhà Trắng tỏ ra lo lắng, trong đó bao gồm cả Venezuela.

Khoảng 10.000 binh sĩ Venezuela sẽ tham gia vào cuộc diễn tập sử dụng vũ khí Nga, với mục tiêu nâng cao khả năng tác chiến của quân đội nếu chiến tranh xảy ra.

Cuộc tập trận được đề xuất sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Sergei Shoigu đến Caracas vào tháng 2.2015.

Ông Shoigu đã thảo luận với người đồng cấp Venezuela các kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự và kỹ thuật cho quân đội hai nước.

Theo đó, các lực lượng vũ trang Venezuela sẽ nhận được các khoản viện trợ quân sự từ Moscow. Đồng thời, trang thiết bị quân sự do Nga chế tạo sẽ tăng cường đáng kể năng lực quốc phòng của quốc gia Nam Mỹ này, báo chí địa phương đưa tin.

Nga đang tích cực theo đuổi chính sách hợp tác quốc phòng với nhiều nước Nam Mỹ, trong đó bao gồm kế hoạch đẩy mạnh doanh thu từ hoạt động xuất khẩu vũ khí, xây dựng các cơ sở bảo dưỡng cho hải quân.

Moscow cũng đề nghị các nước cho phép Nga sử dụng các căn cứ không quân trong nước, phục vụ cho máy bay ném bom chiến lược của mình trong nhiệm vụ tuần tra toàn cầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại