Vén màn chương trình tên lửa đạn đạo Triều Tiên qua 8 video

Nhật Huy |

(Soha.vn) - Tên lửa đạn đạo tầm xa luôn được Triều Tiên xem là con bài chiến lược của mình cho mục đích răn đe cả về quân sự và chính trị với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoài ra, xuất khẩu công nghệ tên lửa cũng là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của nước này.

Tóm lược về các loại tên lửa của Triều Tiên và tầm bắn tương ứng

Tương tự như hầu hết các loại vũ khí khác của Triều Tiên, những tên lửa đạn đạo của nước này được phát triển dựa trên tên lửa của Liên Xô. Hwasong-5, tầm bắn 300km, là bản sao chép của Scud-B. Hwasong-6, tầm bắn 500km, được dựa trên Scud-C. Hwasong-7, tầm bắn 700km, dựa trên Scud-D. Những tên lửa tầm ngắn này chỉ có thể nhắm đến các mục tiêu bên trong bán đảo Triều Tiên.

Phóng thử một tên lửa Scud tại Syria

So sánh tầm bắn của các tên lửa tầm ngắn Hwasong và tầm xa Taepodong

Bên cạnh đó là tên lửa tầm trung Nodong, tầm bắn 1.300km, tên lửa tầm trung di động Musudan (Nodong-C), tầm bắn 3.000km, tên lửa tầm xa Taepodong-1, tầm bắn 2.500km, và Taepodong-2, có tầm trên 6.000km. Trong đó, Taepodong-2 đặc biệt khiến Mỹ lo ngại vì tầm bắn của nó có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, cụ thể là 1 phần bang Alaska.

Tên lửa đạn đạo với giàn phóng di động Musudan

Mô hình tên lửa Musudan

Trên thực tế Taepodong-2 vẫn còn trong gian đoạn phát triển và chưa được phóng thử thành công. Tuy nhiên, vào tháng 12/2012, Triều Tiên đã đưa một vệ tinh thành công vào quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Unha, vốn được phát triển dựa trên Taepodong-2. Vụ phóng thành công này khiến nhiều người cho rằng Triều Tiên có thể hoàn thiện Taepodong-2.

Minh họa quá trình phóng vệ tinh của Triều Tiên

Minh họa về tầm bắn ngày càng tăng của các thế hệ tên lửa Triều Tiên

Để đối phó, Mỹ và đồng minh đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa, trong đó đóng vai trò trung tâm là các tàu chiến có trang bị hệ thống phòng thủ Aegis và tên lửa Standard, có thể bắn chặn những tên lửa đạn đạo tầm trung.

Trong clip dưới đây, khu trục hạm JS Kirishima của hải quân Nhật Bản bắn chặn thành công một tên lửa mục tiêu có tầm bắn 1000km phóng đi từ Hawai. Vụ đánh chặn sử dụng dữ liệu dẫn bắn từ radar trên từ Kirishima và cảm biến trên đầu đạn của tên lửa Standard. Đầu đạn không có thuốc nổ mà tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp. Năng lượng của vụ va chạm tương đương động năng của 1 chiếc tải 10 tấn di chuyển với vận tốc 960km/h.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại