Ứng viên tiềm năng thay thế 'chim két' SR-71 Blackbird

Bảo An |

(Soha.vn) - Tạp chí Code One vừa đăng tải trên Facebook của mình bức ảnh mẫu máy bay SA-2S được cho là sẽ thay thế huyền thoại “chim két” SR-71 Blackbird của Không quân Mỹ trong tương lai.

Tờ Aviationist trích dẫn theo tạp chí Code One cho biết, mẫu máy bay SA-2S có hình dạng giống như một tên lửa được thiết kế với chiều dài 26,7m, cao 5m. Chiều dài sải cánh của mẫu máy bay “tên lửa” này là 10,7 m khi bay ở tốc độ cao và chiều dài của sải cánh có thể được mở rộng tới 18,3 m khi bay với tốc độ thấp.

Máy bay SA-2S có trọng lượng khi cất cánh là 42 tấn, trọng lượng nhiên liệu 17 tấn, tốc độ hành trình tối đa là mach 5 và có thể bay ở độ cao tối đa 29km so với mặt đất.


	Mẫu thiết kế của máy bay "tên lửa" SA-2S.

Mẫu thiết kế của máy bay "tên lửa" SA-2S.

Một số động cơ phản lực và động cơ tên lửa đang được phát triển để trang bị cho SA-2S nhằm tăng cường khả năng hoạt động của nó.

SA-2S được hãng Convair nghiên cứu từ đầu những năm 60 nhưng cùng với một số mẫu máy bay siêu âm và cận âm khác của Mỹ, SA-2S vẫn mới chỉ được thiết kế trên bàn giấy. Sự thành công của chương trình A-12 và SR-71 khiến những loại máy bay này chưa thể bị thay thế.

"Chim két" SR-71 Blackbird phục vụ trong Không quân Mỹ từ 1964 và hiện vẫn là máy bay có tốc độ nhanh nhất thế giới, với vật tốc tối đa 3.529 km/giờ.

Hé lộ máy bay “tên lửa” có thể thay thế “chim két” SR-71 Blackbird
"Chim két" SR-71 Blackbird

(Theo The Aviationist)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại