Nga lên kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới thay thế Topol-M

Bảo An |

(Soha.vn) - Nếu các thử nghiệm được tiến hành thành công, tên lửa mới có thể được biên chế từ đầu năm 2015.

Một cựu tư lệnh quân đội Nga hôm 4/4 tiết lộ nước này sẽ bắt đầu thử nghiệm quốc gia với loại tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn vào năm 2014.

Năm 2012, Nga thông báo nước này đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn (ICBM) để thay thế cho các loại tên lửa đạn đạo hiện tại là Topol-M và Yars. Nếu các thử nghiệm được tiến hành thành công, tên lửa mới có thể được biên chế từ đầu năm 2015.

“Các cuộc thử nghiệm quốc gia đối với tên lửa ICBM dự kiến sẽ được tiến hành vào năm 2014”, Thượng tướng Viktor Yesin, Tư lệnh của lực lượng tên lửa chiến lược (SMF) trong giai đoạn 1991-1993, cho biết.


	Năm 2014, Nga sẽ thử nghiệm quốc gia với tên lửa đạn đạo mới

Năm 2014, Nga sẽ thử nghiệm quốc gia với tên lửa đạn đạo mới

Thượng tướng Viktor Yesin cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm ban đầu với tên lửa ICBM đang được tiến hành, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc thử nghiệm này.

Theo các nguồn tin mở, lực lượng SMF của Nga đang vận hành ít nhất 58 tên lửa đạn đạo SS-18 Satan, 160 hệ thống tên lửa di động Topol (SS-25 Sickle), 18 tên lửa di động Topol-M (SS-27 Sickle B) và 18 hệ thống tên lửa RS-24 Yars.

Lực lượng SMF sẽ triển khai một hệ thống quản lý chiến đấu tự động (ASBU) trong tương lai gần. Đây là một bước chuẩn bị cần thiết trước khi SMF nhận tên lửa thế hệ mới ICBM.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại