Nga phát triển tiêm kích đánh chặn mới thay thế MiG-31

Bảo An |

(Soha.vn) - Không quân Nga hy vọng sẽ nhận được các máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới vào năm 2020 và cho phi đội MiG-31 “nghỉ hưu’ từ năm 2028.

Tư lệnh không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev ngày hôm qua (11/4) cho biết lực lượng Không quân nước này dự kiến sẽ nhận được máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới vào năm 2020 và phi đội bay tiêm kích MiG-31 sẽ ngừng bay từ năm 2028.

“Chúng tôi đang phát triển máy bay tiêm kích đánh chặn thế hệ mới và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể phát triển loại máy bay này trước năm khi chương trình trang bị vũ khí quốc gia kết thúc vào năm 2020. Máy bay tiêm kích thế hệ mói sẽ thay thế toàn bộ phi đội tiêm kích hiện nay vào năm 2028”, ông Bondarev cho biết.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Không quân Nga.
Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Không quân Nga.

Trung tướng Viktor Bondarev cũng phủ nhận thông tin Nga sẽ tái sản xuất loại máy bay tiêm kích MiG-31 và cho rằng nước Nga cần một loại máy bay tiêm kích đánh chặn hoàn toàn mới để đáp ứng các yêu cầu hiện đại. Không quân Nga hiện tại đang sở hữu 112 MiG-31 đang hoạt động và một số chiếc dự phòng.

MiG-31 là loại máy bay tiêm kích đánh chặn nhanh nhất thế giới hiện nay. Phiên bản nâng cấp MiG-31BM có tầm hoạt động khoảng 1.450 km khi không tiếp nhiên liệu và có thể mở rộng tầm hoạt động lên 5.400 km khi được hỗ trợ tiếp nhiên liệu trên không.

Phiên bản hiện đại nhất của MiG-31 được trang bị công nghệ điện tử hiện đại nhất, một radar đa năng, màn hình điều kiển màu và hệ thống điều khiển vũ khí tối tân giúp nó có thể tấn công cùng lúc 10 mục tiêu. Loại máy bay này cũng được trang bị tên lửa hành trình và đạn đạo.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31 có thể ngăn chặn các mục tiêu cách xa 200km nhờ hệ thống radar hiện đại và tên lửa tầm xa. Không quân Nga cũng đang thử nghiệm tên lửa tầm xa thế hệ mới dành cho MiG-31. Các nhà phân tích cho biết loại tên lửa này có thể là K-37M.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại