Tăng cường Su-35S, Không quân Nga như hổ thêm cánh

Theo Tiền Phong |

Ba chiếc máy bay tiêm kích thế hệ 4++ Su - 35S đầu tiên đã bay tới Trung tâm huấn luyện bay Akhtubinsk, thuộc tỉnh Astrakhan vào chiều 28-1 sau khi rời Nhà máy Komsomolsk bên sông Amur.

Tính năng vượt trội của Su-35S

Tính năng vượt trội của Su-35S.

Theo Interfax , ba máy bay tiêm kích Su-35S đã thể hiện tính năng kỹ thuật-tác chiến tối ưu qua chuyến bay dài hàng nghìn km từ Komsomolsk đến Akhtiubinsk. Trong thời gian bay, Su – 35S quá cảnh duy nhất một lần ở sân bay Shagol để tiếp nhiên liệu.

Sau khi tới Akhtubinsk, ba chiếc Su-35S sẽ được tiếp tục bay thử nghiệm nhằm kiểm tra các hệ thống thông tin-tác chiến, liên lạc, dẫn đường và hệ thống rađa.

Máy bay tiêm kích hiện đại đa chức năng Su-35S thuộc thế hệ 4++, nhưng sử dụng công nghệ thế hệ 5 và tỏ ra vượt trội so với các máy bay tiêm kích cùng loại.

Su-35S là một trong những loại tiêm kích tốt nhất của không quân Nga. Ngoài Su-35S, Nga còn có Su-27 đã được nâng cấp, loại Su-30 mới và chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm T-50.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay Su-35S sẽ trở thành sức mạnh chủ lực của Không quân Nga và đến năm 2020, quân chủng này sẽ được trang bị 90 chiếc Su-35S.

Tốc độ cao nhất của Su-35S ở tầm thấp là 1,4 nghìn km/giờ, còn ở trên cao là 2,4 nghìn km/giờ, trần bay là 18 nghìn mét.

Bán kính chiến đấu, mang tải vũ khí nặng 8 tấn, 1 pháo 30mm, có 12 điểm treo các loại bom và tên lửa khác nhau ở dưới bụng và 2 bên cánh, như tên lửa không đối không tầm ngắn/tầm trung/tầm cao (R-37), tên lửa không đối đất (K-28, Kh-25, Kh-38), tên lửa không đối hải (Kh-31), tên lửa chống radar, bom dẫn đường bằng laser/TV…

Radar của Su-35S ở chế độ “không đối không” có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400 km.

Su-35S không có đối thủ tương xứng?

Hồi tháng 2-2012, Ủy ban liên hợp về đối ngoại, vũ khí và thương mại JSCFADT của Australia đã tiến hành cuộc họp nhằm đánh giá sự cần thiết phải mua tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ cho Không quân Australia.

Tại đây, đại diện của Trung tâm phân tích Air Power Australia và công ty RepSim chuyên sản xuất thiết bị mô phỏng đã tuyên bố rằng, Mỹ và Australia đang phát triển “một máy bay sai lầm”, không nên mua sắm.

Theo đó, chương trình chế tạo F-35 là thất bại, còn máy bay đang được chế tạo không đáp ứng các tính năng nêu ra, và rằng chương trình F-35 khó hoàn thành trong khi máy bay này đang gặp nhiều khó khăn.

Thậm chí, RepSim đã mô phỏng trận không chiến giữa 240 tiêm kích F-35 và một số lượng như vậy Su-35S “đã diễn ra” gần bờ biển Đài Loan vào năm 2018.

Trong trận không chiến mô phỏng này chỉ có 30 F-35 sống sót. Họ cũng đã mô phỏng trận đánh giữa 240 chiếc F-22 Raptor và Su-35S, và giữa F/A-18E/F Super Hornet và Su-35S. Trong trận đối đầu F-22 và Su-35S, có 139 F-22 còn lành lặn, trong trận thứ hai, chỉ còn lại Su-35S sống sót.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại