Ukraine ngừng cấp động cơ, Nga trả lời bằng dự án tàu tên lửa mới

Ly Vy |

Nga sẽ đóng một loạt tàu tên lửa cỡ nhỏ để thay thế cho các khinh hạm thuộc đề án 11356 đang bị chậm trễ vì Ukraine ngừng cung cấp động cơ.

Phát biểu bên lễ triển lãm Quốc phòng Hàng hải Quốc tế năm 2015 (IMDS-2015) tại St.Petersburg, Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết, hải quân nước này sẽ đóng một loạt các tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc đề án 22800.

Tàu Admiral Grigorovich, khinh hạm đầu tiên thuộc đề án 11356 của Hải quân Nga.

Tàu Admiral Grigorovich, khinh hạm đầu tiên thuộc đề án 11356 của Hải quân Nga.

Các tàu tên lửa đề án 22800 sẽ thay thế cho các khinh hạm thuộc đề án 11356 đang bị chậm trễ do phía Ukraine không cung cấp thêm động cơ (hiện nay lô 3 tàu tiếp theo đã tạm dừng).

"Các tàu cỡ nhỏ trang bị tên lửa hành trình thuộc đề án 22800 sẽ thay thế cho các khinh hạm thuộc đề án 11356, việc đặt ky đóng chiếc tàu đầu tiên được lên kế hoạch vào năm 2016," ông Chirkov nói.

Cũng theo ông Chirkov, mẫu tàu thuộc đề án 22800 có lượng giãn nước khoảng 500 tấn và được trang bị pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm, bệ phóng thẳng đứng đa năng có thể phóng được tên lửa chống hạm.

Ngoài ra, vũ khí trên tàu còn có tên lửa hành trình đánh đất và hệ thống phòng không.

Dự kiến trong những năm sắp tới, Hải quân Nga sẽ nhận được 18 tàu loại này.

Liên quan đến vấn đề động cơ turbine khí từ Ukraine, ông Maxim Kochetkov, Giám đốc Cơ quan phụ trách Công nghiệp tàu thủy và cơ sở hạ tầng hàng hải thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga cho biết:

Động cơ tàu thủy nội địa đầu tiên của Nga sẽ được chuyển giao vào năm 2017.

Hiện tại, các động cơ turbine khí của Ukraine đang được lắp đặt lên các khinh hạm thuộc đề án 11356 và 22350.

Việc phía Ukraine ngừng cung cấp động cơ đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đóng tàu của phía Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại