Ukraine muốn “bắt tay” với Mỹ sản xuất loại đạn tối tân

Tập đoàn Ukroboronprom của Ukraine đang xúc tiến đàm phán với phía Mỹ để xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược hiện đại.

Thông tin trên được ông Roman Romanov, Giám đốc điều hành Ukroboronprom xác nhận với phóng viên hãng tin Unian hôm thứ Ba (21/10).

Ukraine thừa nhận không “đỡ” nổi đạn xuyên giáp lạ ở miền Đông Ukraine thừa nhận không “đỡ” nổi đạn xuyên giáp lạ ở miền Đông

Ukraine phát hiện một loại đạn lạ nghi của Nga có lõi bằng hợp kim cacbua vonfram, có thể xuyên thủng từ áo giáp binh sĩ tới giáp xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh.

“Sáu công ty thuộc tập đoàn chúng tôi đang đàm phán để xây dựng các doanh nghiệp sản xuất đạn dược”, ông Romanov nói. Đồng thời người lãnh đạo tập đoàn này cũng lưu ý, hiện nay Ukraine không có đủ đạn dược do chiến sự, nguồn đạn này lại đang cạn kiệt dần.

Ông Romanov tiết lộ, việc thiết lập một nhà máy sản xuất đạn mới có thể được xây dựng trong vòng 2 năm tới.

Đáng chú ý, ông Romanov còn cho biết, nhóm các công ty của Ukraine đã đàm phán với công ty ATK của Mỹ. Tuy nhiên loại đạn cụ thể nào sẽ được phía Ukraine hợp tác với Mỹ sản xuất đã không được tiết lộ.

Được biết, theo ATK.com,  công ty ATK của Mỹ là một nhà máy sản xuất đa năng, trong đó có sản xuất rất nhiều loại đạn từ đạn thường tới đạn xuyên giáp. Cụ thể là những loại đạn như: đạn .50 Caliber MK211, đạn pháo cỡ lớn 105 và 120 mm, đạn pháo cỡ nhỏ 20, 25, 30 mm và đạn súng bộ binh cỡ 5,56; 7,62 mm.

Các loại đạn này được trang bị cho nhiều hệ thống súng, pháo khác nhau kèm theo nhiều loại phương tiện chiến đấu cho nhiều loại hình quân lực từ không quân, bộ binh tới thủy quân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại