Truyền thông TQ coi niềm tự hào của Pháp là đồ bỏ

Vừa qua báo chí TQ đã công bố hình ảnh về tàu sân bay Pháp bị hoen rỉ và so sánh tương quan sức mạnh với tàu sân bay Liêu Ninh...

Theo đó, báo chí Trung Quốc cho rằng tàu sân Charles de Gaulle đã không có được chế độ bảo dưỡng tốt nhất nên đã xuất hiện những dấu hiệu bị han rỉ bên vỏ ngoài thân tàu
Những vết han rỉ này đặc biệt xuất hiện ở dọc 2 bên thân của chiếc tàu sân bay hạt nhân của Pháp.
Không chỉ đánh giá về những hình ảnh được cho là "xuống cấp" của chiếc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất được đóng bên ngoài nước Mỹ mà giới truyền thông Trung Quốc còn cho rằng, Charles de Gaulle ở một bình diện nào đó còn kém hơn Liêu Ninh.
Tờ quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho rằng, tàu Liêu Ninh dài hơn Charles de Gaulle tới 43m đồng nghĩa với việc đường băng được được phân chia hợp lý và linh động hơn trong tác chiến.
Ngoài ra nếu tăng sức chứa hết cỡ thì Liêu Ninh có thể mang tới 50 máy bay cánh nâng cố định và trực thăng, trong khi con số này của tàu sân bay Charles de Gaulle chỉ là 40.
Dù Liêu Ninh hiện mới chỉ được trang bị vũ khí phòng thủ tầm ngắn song chế độ bảo dưỡng luôn được duy trì ở mức độ cao nhất chứ không bị bỏ rơi như Charles de Gaulle.
Hình ảnh mũi tàu sân bay Charles de Gaulle cũng bị han rỉ khá nhiều.
Ảnh cận những vết han rỉ kéo dọc thân tàu sân bay Charles de Gaulle.
Hình ảnh so sánh tàu sân bay Charles de Gaulle khi mới được hạ thủy và hình ảnh hiện tại của con tàu với những vết loang lổ hen rỉ kéo dài.
Giới truyền thông Trung Quốc đã đặt ra câu hỏi liệu Charles de Gaulle có xứng đáng là tàu chỉ huy của hải quân Pháp nữa hay không nếu nó không có được sự bảo dưỡng tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại