[ẢNH+VIDEO] "Sát thủ săn ngầm" châu Á tại RIAT 2015

Ly Vy |

Triển lãm RIAT 2015 là cơ hội để Nhật Bản chào hàng mẫu máy bay săn ngầm Kawasaki P-1 mới nhất của mình.

Triển lãm hàng không RIAT 2015 (Royal International Air Tatoo) là một trong những triển lãm hàng không có quy mô lớn nhất trên thế giới.

Triển lãm năm nay diễn ra từ ngày 17-19/07, quy tụ hàng loạt chiến đấu cơ đến từ nước chủ nhà Anh, các quốc gia châu Âu, Mỹ, Qatar, Jordani, Nhật Bản,...

Đặc biệt, sự xuất hiện của 2 máy bay săn ngầm Kawasaki P-1 của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản được đánh giá là một trong những loại máy bay hấp dẫn nhất tham dự triển lãm trong vòng 15 năm qua.

Hai chiếc Kawasaki P-1 mang số hiệu 04 và 07 của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản xuất phát từ căn cứ tại Atsugi vào hôm 10/07, dừng chân tại NAS Oceana bang Virginia, Mỹ trước khi bay xuyên Đại Tây Dương đến Anh.

Hai chiếc Kawasaki P-1 mang số hiệu 04 và 07 của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản xuất phát từ căn cứ tại Atsugi vào hôm 10/07.

Sau đó, chúng dừng chân tại NAS Oceana bang Virginia, Mỹ trước khi bay xuyên Đại Tây Dương đến Anh.

Trong 2 chiếc Kawasaki P-1 mà Nhật Bản đem đến RIAT 2015, 1 chiếc sẽ được trưng bày dưới mặt đất trong khi chiếc còn lại sẽ thực hiện bay trình diễn.

Trong 2 chiếc Kawasaki P-1 mà Nhật Bản đem đến RIAT 2015, một chiếc sẽ được trưng bày dưới mặt đất trong khi chiếc còn lại sẽ thực hiện bay trình diễn.

Đây cũng là dịp Nhật Bản chào hàng mẫu máy bay săn ngầm thế hệ mới nhất này cho Hải quân Hoàng gia Anh, lực lượng đang tìm kiếm mẫu máy bay tuần thám biển, săn ngầm mới. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Kawasaki P-1 ở Anh là mẫu máy bay săn ngầm Boeing P-8 của Mỹ.

Đây là cơ hội để Nhật Bản chào hàng mẫu máy bay săn ngầm thế hệ mới nhất này cho Hải quân Hoàng gia Anh.

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Kawasaki P-1 ở Anh là mẫu máy bay săn ngầm Boeing P-8 Poseidon của Mỹ.

Đây cũng là chuyến hành trình ra nước ngoài lần đầu tiên của mẫu máy bay này kể từ khi nó được đưa vào biên chế Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản vào tháng 03/2013. Sau Anh thì 2 chiếc P-1 sẽ đến Djibouti.

Đây cũng là chuyến hành trình ra nước ngoài lần đầu tiên của mẫu máy bay này kể từ khi nó được đưa vào biên chế Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản vào tháng 03/2013.

Sau triển lãm RIAT, 2 chiếc P-1 sẽ đến Djibouti để tiến hành thử nghiệm.

 

"Sát thủ săn ngầm" P-1 Nhật Bản bay trình diễn tại RIAT 2015

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trực thăng Chinook của Không quân Hoàng gia Anh.

Trực thăng Chinook của Không quân Hoàng gia Anh.

Máy bay MiG-29 của Không quân Ba Lan.

Máy bay MiG-29 của Không quân Ba Lan.

Máy bay F-16 của Không quân Bỉ.

Máy bay F-16 của Không quân Bỉ.

Máy bay Tornado GR.4 của Không quân Hoàng gia Anh.

Máy bay Tornado GR.4 của Không quân Hoàng gia Anh.

Máy bay CV-22B Osprey của Không quân Mỹ.

Máy bay CV-22B Osprey của Không quân Mỹ.

Máy bay cảnh báo sớm E-3D Sentry của Không quân Hoàng gia Anh.

Máy bay cảnh báo sớm E-3D Sentry của Không quân Hoàng gia Anh.

Máy bay Mirage-2000N của Không quân Pháp.

Máy bay Mirage-2000N của Không quân Pháp.

1 chiếc Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh được sơn màu ngụy trang nhằm kỷ niệm 75 năm trận đánh nước Anh (Battle of Britain) khi mà Không quân Phát xít Đức đưa 1 lực lượng lớn máy bay ném bom tấn công nước Anh.

Một chiếc Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh được sơn màu ngụy trang để kỷ niệm 75 năm trận đánh nước Anh (Battle of Britain).

Khi đó, Không quân Phát xít Đức đã đưa một lượng lớn máy bay ném bom tấn công nước Anh.

Trực thăng vũ trang AH-64D.

Trực thăng vũ trang AH-64D.

Trực thăng Mi-24V của Không quân CH Séc.

Trực thăng Mi-24V của Không quân CH Séc.

Một số hình ảnh khác.

Một số hình ảnh khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại