*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc đóng tàu sân bay không chỉ đòi hỏi đầu tư rất lớn về công nghệ và vốn mà còn thử thách năng lực chuyên môn của ngành đóng tàu trên nhiều lĩnh vực. Thiết kế và đóng tàu chỉ chiếm một nửa trong số thử thách.
Hải quân Ấn Độ sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này nhằm gia tăng khả năng đối phó với sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.
Hải quân Ấn Độ sẽ đưa tàu sân bay thứ hai ra biển thử nghiệm trong tháng 7, thúc đẩy mục tiêu tăng cường đối phó Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Đây cũng là tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự đóng mới hoàn toàn.
Tàu sân bay thứ ba của quân đội Trung Quốc dự kiến sẽ là con tàu lớn nhất được đóng ở nước này, nhưng hệ thống động cơ thông thường của nó sẽ khiến nó không thể cạnh tranh với các tàu sân bay chạy bằng nhiên liệu hạt nhân của Hải quân Mỹ, một nhà phân tích quân sự nói.
Hoạt động quân sự ở Biển Đông tăng đột biến từ cuối tuần qua khi một tàu sân bay Trung Quốc tiến vào khu vực và một nhóm tấn công viễn chinh của Hải quân Mỹ kết thúc các cuộc tập trận.
Bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy thuyền trưởng của tàu khu trục USS Mustin đang ngồi dõi theo các tàu chiến của Trung Quốc, được các chuyên gia quân sự đánh giá như một dạng “chiến tranh nhận thức”.
Giới phân tích phương Tây không đánh giá cao việc Trung Quốc đưa nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh ra xa khỏi đại lục, rầm rộ tập trận ở vùng biển phía đông Đài Loan.
Trong số tất cả vũ khí mới của Trung Quốc, ít loại vũ khí nào được chú ý như tàu sân bay, theo Business Insider.
Những con tàu mới khá ổn, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa có bất kỳ loại tàu nào lớn và hiện đại như Mỹ.
Một đội tàu hải quân của Trung Quốc do tàu sân bay đầu tiên của nước này chỉ huy hôm qua (12/4) đã đi qua các khu vực bờ biển phía nam và đông của Vùng lãnh thổ (VLT) Đài Loan và tiến hành tập trận ở những nơi này.
Trung Quốc bất ngờ cho nhóm tàu sân bay Type-001A di chuyển qua eo biển Đài Loan, ngay lập tức nhóm chiến hạm của Mỹ, Nhật bám đuôi và theo dõi.
Đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa nói với Bộ trưởng quốc phòng Delfin Lorenzana rằng thông tin tàu sân bay Liêu Ninh đi qua vùng biển Philippines là không đúng.