Vì sao Indonesia "kết" hệ thống radar di động 80K6M của Ukraine?

Ly Vy |

Indonesia có thể đặt mua và chế tạo trong nước các hệ thống radar di động 3 tham số 80K6M của Ukraine.

Theo trang mạng military-informant, mặc dù tình hình tại Ukraine vẫn chưa ổn định và quốc gia này đang trải qua thời kỳ cực kỳ khó khăn nhưng mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Indonesia và Ukraine vẫn tiếp tục phát triển.

Nhiều dự án giữa 2 nước vẫn đang được xúc tiến.

Trong cuộc gặp mặt với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu hôm 10/7, Đại sứ Ukraine cam kết Ukraine là một quốc gia thân thiện và là đối tác đáng tin cậy của Indonesia trong lĩnh vực quốc phòng. 

Hình ảnh cuộc gặp giữa Đại sứ Ukraine và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia.

Hình ảnh cuộc gặp giữa Đại sứ Ukraine và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia.

Cũng trong cuộc gặp, 2 bên đã công bố kế hoạch Indonesia đặt mua và chế tạo theo giấy phép các hệ thống radar của Ukraine.

Phía Ukraine cũng tuyên bố sẵn sàng chuyển giao một số công nghệ quân sự để hỗ trợ chế tạo radar tại Indonesia, trong đó, các công ty nội địa có thể tham gia chế tạo hơn 60% các thành phần.

Hệ thống ra đa di động 3 tham số 80K6M.

Hệ thống radar di động 3 tham số 80K6M.

Hiện tại, Không quân Indonesia đang quan tâm đến hệ thống radar di động 3 tham số 80K6M của Ukraine. Hệ thống này được thiết kế cho các lực lượng phòng không để xác định mục tiêu bay cho tên lửa.

Đài radar di động 3 tham số 80K6M được đặt trên khung gầm xe tải 8x8, cho phép nó có khả năng cơ động nhanh trên nhiều loại địa hình.

Tính năng kỹ chiến thuật của đài radar 80K6M được cho là ngang ngửa với các đài radar hàng đầu thế giới như AN/TPS-78 (Mỹ) và GM-400 (Pháp) nhưng lại vượt trội hơn ở khả năng cơ động và hợp lý hơn về giá thành.

Nhà phát triển tổ hợp này là công ty nhà nước Iskra, một trong những nhà sản xuất và chế tạo radar mặt đất hàng đầu tại Ukraine.

Việc bổ sung các hệ thống radar do Ukraine chế tạo sẽ giúp tăng cường năng lực giám sát đường không của quốc gia châu Á này.

Hiện tại, tập đoàn Ukroboronprom (Ukraine) đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và An ninh Indonesia.

Các công ty thuộc tập đoàn cũng đã hoàn thành một số hợp đồng cung cấp xe thiết giáp, thiết bị hàng không và sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí thế hệ cũ của Quân đội Indonesia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại