Trung Quốc tung video khoe sức mạnh bản nhái tên lửa Yakhont

Ly Vy |

Đài CCTV Trung Quốc phát sóng một đoạn video cho thấy loại tên lửa chống hạm siêu âm mới của nước này (với hình dạng giống tên lửa Yakhont do Nga sản xuất) đang thử nghiệm tiêu diệt mục tiêu trên biển.

Tờ The Epoch Times (trụ sở tại New York, Mỹ) ngày 10/11 đưa tin: Quân đội Trung Quốc mới đây đã thị uy sức mạnh một loại tên lửa siêu âm mới của nước này.

Đoạn video phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy tàu chiến của Trung Quốc đang phá hủy các tàu mục tiêu bằng tên lửa hành trình chống tàu siêu âm, được cho là loại CX-1.

Hình ảnh cắt ra từ video cho thấy tên lửa được cho là CX-1 đang phóng từ bệ phóng thẳng đứng.

Hình ảnh cắt ra từ video cho thấy loại tên lửa được cho là CX-1 đang phóng từ bệ phóng thẳng đứng.

Theo đoạn video trên CCTV, có vài vụ phóng đã được thực hiện, bao gồm cả phóng nghiêng và phóng thẳng đứng. Đoạn video cũng cho thấy hình ảnh quả tên lửa chuyển hướng và sau đó đánh trúng mục tiêu theo phương ngang.

Tên lửa đánh trúng mục tiêu.

Tên lửa đánh trúng mục tiêu.

Theo Epoch Times, việc Trung Quốc công bố video thử nghiệm tên lửa có vẻ như nhằm cùng lúc quảng bá cho CX-1. Loại tên lửa trong video rất giống với hình ảnh tên lửa CX-1 xuất hiện trên các trang mạng quân sự những ngày gần đây. Trước đó, các phương tiện Trung Quốc đưa tin, nước này đã trưng bày mẫu tên lửa CX-1 tại triển lãm hàng không Chu Hải.

CX-1 missile weapon system uses vehicle-mounted mobile launchers, capable of hitting enemy sea frigates, destroyers, cruisers and other various types of surface ships, along with ground attack capability.  CX-1 can also be adapted to shipboard missile launch.
CX-1 ballistic missile using a variety of forms, the last paragraph of the use of low-altitude sea-skimming attack ships, to further improve the penetration performance.
CX-1 missile launch vehicle can achieve carrier or using diverse platforms, you can dress up in different warhead, using different flight trajectory, in many ways on the ground or anti-ship warfare.
CX-1 ballistic missile maneuver can be achieved through the 40km ~ 280km within the target range combat, wide fire coverage.

Tên lửa CX-1 Trung Quốc khi được chuẩn bị trưng bày tại triển lãm Chu Hải (Ảnh: China.com)

Theo trang mạng Chinese Military Review, tên lửa CX-1 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu là tàu thuyền cỡ nhỏ, trung và cỡ lớn cũng như các mục tiêu trên mặt đất. Trung Quốc tuyên bố tên lửa CX-1 có thể đạt tới tốc độ Mach 3.

Hiện tại, mới chỉ có một số cường quốc quân sự trên thế giới sở hữu tên lửa hành trình siêu âm bao gồm: Mỹ, Nga và Ấn Độ.

Theo trang mạng tiếng Nga military-informant, tên lửa CX-1 có hình dạng rất giống tên lửa Yakhont do Nga sản xuất, tuy nhiên, CX-1 có kích thước lớn hơn và được cho là dùng để tiêu diệt tàu sân bay..

Tên lửa hành trình chống hạm Yakhont

Hiện chưa thể phán đoán chính xác Trung Quốc đã làm cách nào để chế tạo ra CX-1 nhưng không loại trừ khả năng bằng cách nào đó, họ đã có trong tay một số tên lửa Yakhont hoàn chỉnh để mổ xẻ và nghiên cứu. Theo military-informant, trước đây cũng từng xuất hiện thông tin Trung Quốc đã sở hữu một số tên lửa chống hạm P-800 Yakhont của Nga để trang bị trên tàu chiến dù đến nay, vẫn chưa thấy bất cứ hình ảnh nào về tên lửa Yakhont của Trung Quốc.

Một số chuyên gia quân sự so sánh tên lửa CX-1 với tên lửa chống hạm siêu âm Brahmos được phát triển bởi liên doanh Nga-Ấn.

Bảng giới thiệu về tên lửa chống hạm CX-1.

Bảng giới thiệu về tên lửa chống hạm CX-1.

Theo Epoch Times, Trung Quốc sử dụng tên lửa chống hạm như một phần trong chiến lược chống xâm nhập/chống tiếp cận (A2/AD), trong đó sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tên lửa hành trình để ngăn chặn sự can thiệp của nước ngoài vào tham vọng quân sự của Trung Quốc.

Trong khi đó, Mỹ đang sử dụng học thuyết tác chiến Không-Hải nhằm ngăn chặn chiến lược A2/AD của Trung Quốc. Nằm trong chiến lược này, Mỹ đã dịch chuyển lực lượng Hải quân đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc Trung Quốc phát triển tên lửa siêu âm không nhận được nhiều sự quan tâm từ các chuyên gia quân sự (do chiến lược A2/AD), một trong những mối quan tâm chính của họ là ở những tên lửa siêu vượt âm do Trung Quốc phát triển.

Trung Quốc đã tiến hành cuộc thử nghiệm lần hai phương tiện bay siêu vượt âm vào ngày 7/8 năm nay ở tỉnh Sơn Tây. Tuy nhiên, theo Đài tiếng nói nước Nga, cuộc thử nghiệm này đã thất bại, thiết bị trục trặc ngay sau khi khởi động.

Cận cảnh tên lửa CX-1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại