Trung Quốc đã làm nhái được tên lửa chống hạm Yakhont

Tuấn Trung - Ly Vy |

Theo bức ảnh chụp trước thềm Triển lãm Hàng không Chu Hải 2014 thì một maket tên lửa chống hạm có hình dáng rất giống Yakhont sẽ được trưng bày.

Thông tin ban đầu cho biết, loại tên lửa hành trình đối hạm này được Trung Quốc gọi là CX-1. Dựa vào hình ảnh dễ thấy mẫu tên lửa này của Trung Quốc có kích thước lớn hơn so với tên lửa chống hạm Yakhont "xịn".

Theo trang mạng tiếng Nga military-informant, mẫu tên lửa CX-1 có thể sẽ được sử dụng chuyên để tiêu diệt tàu sân bay.

Tên lửa chống hạm CX-1 trưng bày bên trong triển lãm

Một điều rất đáng lưu ý đó là với mục đích tạo sự cân bằng chiến lược trong khu vực, Nga đã bán độc quyền cho Trung Quốc tên lửa hành trình chống hạm siêu âm P-270 Moskit nhưng mới chỉ cung cấp tên lửa P-800 Yakhont cho Việt Nam, Indonesia và hợp tác với Ấn Độ để chế tạo phiên bản PJ-10 BrahMos.

Mới đây, Trung Quốc cũng đã thử nghiệm một loại tên lửa hành trình đối hạm siêu âm mới rất giống Klub-N để trang bị cho tàu khu trục Type 052D. Mặc dù chưa được Nga bán cho Klub-N nhưng Trung Quốc đã có trong tay phiên bản Klub-S lắp trên tàu ngầm Kilo 636MK nên việc họ có thể dựa vào đó để chế tạo bản nhái Klub-N là khả thi.

Tuy nhiên, trường hợp trên thì lại khác hẳn. Hiện chưa thể phán đoán chính xác Trung Quốc đã làm cách nào để chế tạo ra CX-1 nhưng không loại trừ khả năng bằng cách nào đó, họ đã có trong tay một số tên lửa Yakhont hoàn chỉnh để mổ xẻ và nghiên cứu. Theo military-informant, trước đây cũng từng xuất hiện thông tin Trung Quốc đã sở hữu một số tên lửa chống hạm P-800 Yakhont của Nga để trang bị trên tàu chiến dù đến nay, vẫn chưa thấy bất cứ hình ảnh nào về tên lửa Yakhont của Trung Quốc.

Tên lửa hành trình chống hạm Yakhont

P-800 Oniks (Bạch ngọc) hay còn được biết đến với tên phiên bản xuất khẩu Yakhont (Hồng ngọc) là tên lửa hành trình chống hạm siêu âm do NPO Mashinostroyeniya của Nga phát triển, loại tên lửa này sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng của P-80 Zubr, Cục Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ quốc phòng Liên bang Nga (GRAU) gọi nó là 3M55.

Việc thiết kế tên lửa P-800 Oniks/Yakhont theo báo cáo là bắt đầu từ năm 1983 đến năm 2001 với mục đích thay thế tên lửa P-270 Moskit và cả P-700 Granit, nó có thể phóng đi từ đất liền, tàu mặt nước, máy bay hay từ tàu ngầm, mã định danh NATO của loại tên lửa này là SS-N-26.

Thông số kỹ thuật cơ bản của tên lửa P-800 Oniks/Yakhont: Trọng lượng phóng 3.000 kg; dài 8,9 m; đường kính 0,7 m; sải cánh 1,7 m; đầu đạn 250 kg; tầm bắn tối đa 300 km với Yakhont và 500 km với Oniks khi bay ở chế độ cao-thấp hỗn hợp; tốc độ tối đa Mach 2,5; độ cao hành trình lên đến 14.000 m ở giai đoạn đầu và hạ xuống còn 10 m ở giai đoạn công kích mục tiêu; hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp radar chủ động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại