*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vấn đề tàu USS Zumwalt của Mỹ và tàu Peter Đại đế của Nga đối mặt tiếp tục được quan tâm sau khi 2 con tàu này có những nâng cấp nhất định.
Tạp chí National Interest (Mỹ) đăng tải bài viết: "Các tên lửa di động của Nga: Vũ khí tối tượng của Putin (Mỹ không thể sánh được?)".
Người Nga đã học những "bài học xương máu" bằng các thất bại đau đớn. Điều này có thể cũng sẽ xảy ra với nước Mỹ nếu không thay đổi cách chuẩn bị cho chiến tranh trong tương lai.
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được sản xuất chung bởi Nga và Ấn Độ sẽ được nâng tầm bắn lên tới 500km và tốc độ gấp 4,5 lần tốc độ âm thanh (Mach 4,5).
Lực lượng phòng thủ bờ biển Nga vừa thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng thủ Bastion bắt đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chống tàu siêu âm tự dẫn mới, được gọi chung là "Onyx" vào cuối tuần qua.
Theo tờ The Print của Ấn Độ, thách thức lớn nhất đối với triển vọng xuất khẩu tên lửa BrahMos trớ trêu thay lại đến từ phía Nga.
Đơn giá tên lửa BrahMos khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt đã giảm đáng kể so với con số ban đầu được đưa ra.
Các chuyên gia Nga tiếp tục khẳng định, các tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam có thể được nâng cấp để sử dụng tên lửa hành trình Kalibr hoặc Yakhont.
Việc tàu Gepard Việt Nam không được trang bị tên lửa Kalibr đồng thời chấm dứt đồn đoán về việc nâng cấp cho tàu Molniya và điều đó tạo cơ hội cho Yakhont.
Theo Sputnik, cùng với hệ thống Horizon và radar Monolith-B, đạn tên lửa thuộc hệ thống Bastion-P của Việt Nam có quỹ đạo bay cực độc để tiêu diệt mục tiêu.
Theo thông báo từ phía Nga, cặp Gepard 3.9 thứ ba của Việt Nam sẽ được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Klub.
Sau khi Lữ đoàn 681 trực thuộc Vùng 2 Hải quân tổ chức diễn tập triển khai chiến đấu với Bastion-P, truyền thông nước ngoài đã dành sự quan tâm đến vũ khí này.
Tâm điểm