Trung Quốc triển khai 'sát thủ' DF-21D nhắm vào tàu sân bay Mỹ

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ nói rằng, Trung Quốc có thể đang triển khai các tên lửa đạn đạo chống tàu mới trong một động thái tăng cường khả năng phòng thủ, nhắm vào các mục tiêu tàu sân bay Mỹ trên biển Thái Bình Dương, Trung tướng Ronald Burgess, Giám đốc cơ quan này cho biết.

Theo ông Burgess, Quân đội Trung Quốc có thể đang chuẩn bị triển khai loại vũ khí chống tàu sân bay mới của họ ở dọc theo bờ biển Đài Loan, nơi mà đã có khoảng hơn 1.200 tên lửa tầm ngắn đang chĩa vào hòn đảo này, tờ Bloomberg cho biết.

DF-21D, loại tên lửa đạn đạo chống tàu (ASBM) đầu tiên trên thế giới, được thiết kế phóng từ các bệ phóng cơ động trên đất liền và có tầm bắn vào khoảng 1.500 km. Trung Quốc tin rằng hệ thống định vị Bắc Đẩu của họ có thể giúp tên lửa tấn công mục tiêu được chính xác hơn.

'Sát thủ diệt tàu sân bay' DF-21D
'Sát thủ diệt tàu sân bay' DF-21D

Báo cáo trong năm 2012 của Lầu Năm Góc về Quân đội Trung Quốc cũng đề cập rằng, quốc gia Trung Á này có thể sử dụng tên lửa đạn đạo DF-21D để tấn công các chiến hạm cỡ lớn của Hải quân Mỹ, đặc biệt là các tàu sân bay đang triển khai ở phía Đông Thái Bình Dương.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa sẽ chỉ điểm cho tên lửa sau khi rời bệ phóng có thể bay hành trình, tiếp cận mục tiêu và nhắm trúng vào boong tàu, máy phóng và kiến trúc thượng tầng (khu vực chỉ huy trên tàu sân bay). Quân đội Mỹ cũng đang làm việc tích cực để làm sao có thể làm tê liệt hệ thống dẫn đường tên lửa của Trung Quốc và có thể đánh chặn nó.


	Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa đạn đạo DF-21D để tấn công các chiến hạm cỡ lớn của Hải quân Mỹ.

Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng tên lửa đạn đạo DF-21D để tấn công các chiến hạm cỡ lớn của Hải quân Mỹ.

Hiện nay, Hải quân Mỹ đang xây dựng một tàu sân bay chiến đấu thế hệ mới Gerald R Ford, có tổng chi phí chế tạo ít nhất tới 12,3 tỷ USD. Hải quân Mỹ cũng yêu cầu ngân sách cho việc xây dựng các tàu sân bay phải nhiều hơn gấp đôi con số 781,7 triệu USD trong năm nay và lên tới 1,68 tỷ USD trong năm tài khóa tiếp theo. Một phần ngân quĩ nào sẽ được sử dụng để đóng thêm một tàu sân bay lớp Ford khác.

Một số nhà phân tích và các quan chức hải quân Mỹ như ông Mark Gunzinger (làm việc ở Trung tâm đánh giá ngân sách và chiến lược) lo ngại rằng, các tên lửa hành trình chống tàu của Iran và Trung Quốc sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho các tàu sân bay Mỹ trong việc tiếp cận tới gần mục tiêu của họ.

Quân đội Mỹ cũng lên kế hoạch đối phó với các mối đe dọa mới từ Trung Quốc bằng việc tích hợp các máy bay giám sát tấn công không người lái của Northrop Grumman, hệ thống phòng thủ tên lửa và giám sát của Lockheed Martin, mạng cảm biến của Raytheon để liên kết với các tàu chiến và hệ thống tên lửa đánh chặn SM-6.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại