Mỹ: "Sát thủ diệt tàu sân bay" của Trung Quốc là... đồ trẻ con

Báo cáo gần đây của Ban nghiên cứu quốc hội Mỹ cho biết, họ có thể ngăn chặn được tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc, và tên lửa này không có khả năng “thay đổi cuộc chơi” như nhiều người vẫn tưởng.

Tờ “Defense News” của Mỹ cuối tuần trước cho hay, chuyên gia Ronald O'Rourke tại Ban nghiên cứu quốc hội Mỹ cho rằng, có thể ngăn chặn tên lửa chống hạm DF-21D được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay” của Trung Quốc. Biện pháp mà chuyên gia này đề cập chính là “kết hợp các biện pháp chủ động và bị động” theo các giai đoạn của tên lửa này.

Mỹ: "Sát thủ diệt tàu sân bay" của Trung Quốc là... đồ trẻ con
Tên lửa DF-21 của Trung Quốc

Cho dù các chuyên gia phân tích quốc phòng cảnh báo rằng, Mỹ có thể bị thiệt hại nhiều tàu sân bay khi Trung Quốc sử dụng tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D, nhưng ông Ronald O'Rourke cho rằng, không quân Mỹ có đủ khả năng bắn nát “tên lửa này của Trung Quốc thành vô số đoạn”.

Trong bản báo cáo “Sự phát triển của hải quân Trung Quốc và đối sách của Mỹ” được công bố hồi tháng 3, ông Ronald O'Rourke cho rằng, có thể kết hợp các biện pháp khác nhau để ngăn chặn tên lửa của Trung Quốc dựa vào các giai đoạn khác nhau của tên lửa này. Các giai đoạn này bao gồm phát hiện và nhận dạng tàu mục tiêu, giai đoạn dữ liệu được truyền tới bệ phóng tê lửa, giai đoạn phóng tên lửa chống hạm và giai đoạn tên lửa tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.

Ông Ronald O'Rourke đưa ra một số đối sách. Trước tiên, hải quân Mỹ có thể tăng khả năng phát sóng điện từ hoặc tận dụng các thiết bị gây nhiễu làm rối loạn đối phương. Tiếp đó, phía Mỹ có thể dùng hệ thống tương ứng khiến hệ thống định vị không hoạt động, từ đó bắn tan các tên lửa này ở những giai đoạn khác nhau, hoặc giăng bẫy đánh lừa các tên lửa này.

Ngoài ra, phương pháp bắn phá tên lửa đạn đạo chống hạm trong khi tên lửa đang bay còn bao gồm việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa với nhiều phiên bản, trong đó có cả tên lửa SM-3 Block IIA. Nhưng hải quân Mỹ cũng phải tăng cường mua tên lửa đánh chặn ở các căn cứ hải quân, tên lửa này được dùng để thay thế các tên wlar SM-2 Block IV.

Ông Ronald O'Rourke cũng cho rằng, quốc hội Mỹ nên xem xét khả năng phòng thủ tên lửa và khả năng tác chiến phòng không của tàu khu trục Arleigh Burke Flight III (DDG-51) sẽ được trang bị năm 2016, xem xét tàu này có khả năng thực hiện phòng thủ tên lửa và trên không chống lại các vũ khí của Trung Quốc, bao gồm cả tên lửa đạn đạo chống tàu hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại