Trung Quốc trang bị phi đội tiêm kích cho tàu sân bay Liêu Ninh

Trường Sơn |

(Soha.vn) - "Nếu không có gì thay đổi, tất cả các máy bay tiêm kích hạm sẽ được thử nghiệm khi tàu sân bay hoạt động trên biển xa trước khi cấu trúc của nó có thể được hoàn thành và bắt đầu có được khả năng chiến đấu".

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CCTV, Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, ông Zhang Yongyi tiết lộ rằng, trong năm nay, tàu sân bay Liêu Ninh “có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm trên vùng biển xa xôi các cuộc thử nghiệm này là không thể thiếu cho một tàu sân bay. Nếu không có gì thay đổi, tất cả các máy bay tiêm kích hạm của nó sẽ được thử nghiệm khi tàu sân bay hoạt động trên biển xa trước khi cấu trúc của nó có thể được hoàn thành và bắt đầu có được khả năng chiến đấu”.

Ông Zhang là chỉ huy trưởng, người phụ trách việc kiểm tra các chuyến đi biển đầu tiên của tàu sân bay Liêu Ninh.

J-15 sẽ là tiêm kích tiêu chuẩn để trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh.
J-15 sẽ là tiêm kích tiêu chuẩn để trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh.

Cho đến nay, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã trải qua 12 bài kiểm tra trên biển và thực hiện tốt 4 nhiệm vụ lớn: dựng hình tàu sân bay, thực hiện các thử nghiệm máy bay trên mặt đất, thử nghiệm máy bay cất và hạ cánh trên tàu sân bay và huấn luyện phi công cho máy bay tiêm kích hạm J-15.

Ông Zhang nói biết thêm rằng, việc đào tạo các kỹ năng hạ cánh máy bay trên tàu sân bay phải được thực hiện trong năm nay. Ngoài ra, sẽ đào tạo các đội hình khác nhau mà một tàu sân bay phải có để có thể chiến đấu và huấn luyện trong tương lai.

Liêu Ninh và các máy bay của nó phải hoàn thành các cuộc thử nghiệm nay, tàu sân bay của chúng tôi có thể hoàn thành đào tạo và thậm chí hoàn thành cả nhiệm vụ chiến đấu ở bất kỳ vùng biển nào”, ông Zhang nói.

Ông Zhang cũng đề cập rằng, trong tương lai gần, các phi đội máy bay chiến đấu trên hạm sẽ được hình thành và sẽ được triển khai trên tàu sân bay Liêu Ninh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại