Việt Nam có hạm đội tàu ngầm sớm hơn 1 năm

Interfax-AVN của Nga trích dẫn nguồn tin trong nhà máy đóng tàu Admiralty Verf nói rằng, tới cuối năm nay, Nga sẽ cung cấp cho Hải quân 2 trong 6 tàu ngầm đầu tiên thuộc dự án Kilo 636 Varshavyanka.

Ngoài ra, nguồn tin cũng tiết lộ rằng, trong năm nay, nhà máy Admiralty Verf cũng sẽ hạ thủy chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba và thứ tư. Trong đó, tàu ngầm Kilo thứ ba dự kiến sẽ hạ thủy vào tháng 8, tức cách thời điểm hạ thủy tàu ngầm Kilo Hà Nội khoảng 1 năm.

Theo nguồn tin, trong tháng 12 năm ngoái, chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên (tàu ngầm HQ-182 Hà Nội) của Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm ban đầu trên biển. Trong đó, quá trình thử nghiệm cho thấy, tất cả các hệ thống trên tàu ngầm này đều hoạt động tốt. Tàu ngầm Hà Nội đã thực hiện 12 lần lặn sâu, trong đó đã đạt tới độ sâu 190 m.

Các công nhân và kỹ sư nhà máy đóng tàu Admiralty đứng chụp ảnh trước thân của chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba đang được gấp rút chế tạo cho Hải quân Việt Nam. Ảnh Quân đội Nga.

Các công nhân và kỹ sư nhà máy đóng tàu Admiralty đứng chụp ảnh trước thân của chiếc tàu ngầm Kilo thứ ba đang được gấp rút chế tạo cho Hải quân Việt Nam. Ảnh Quân đội Nga.

Theo kế hoạch, vào mùa hè này, tàu ngầm Hà Nội sẽ bắt đầu trải qua giai đoạn thử nghiệm nhà nước, sau đó nó sẽ được kiểm tra, hoàn thiện một số thông số kỹ thuật trước khi bàn giao cho khách hàng vào tháng 9/2013.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng, tàu ngầm Kilo thứ hai, mang tên HQ-183 TP. Hồ Chí Minh được hạ thủy vào hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Trong đầu tháng giêng (1/2013), con tàu được tiếp tục hoàn thiện cấu trúc.

Tàu ngầm TP. Hồ Chí Minh bắt đầu thử nghiệm nhà máy vào ngày 1/3 vừa qua và sẽ  kéo dài trong 2 tháng (hết tháng 4). Tới tháng 5/2013, con tàu sẽ bắt đầu ra biển thử nghiệm.

Theo nguồn tin, hiện nay, tại các xưởng đóng tàu của nhà máy Admiralty cũng đang tiếp tục thử nghiệm và lắp ghép các mô đun cho các những tàu ngầm Kilo còn lại. Trong đó, riêng các mô đun phần thân của tàu ngầm Kilo thứ ba đã được hoàn thành.

Trong đầu tháng 2/2013 vừa qua, Admiralty đã bắt đầu cắt kim loại cho các mô đun phần thân của tàu ngầm Kilo thứ sáu. Nguồn tin nhấn mạnh rằng, tất cả 4 tàu ngầm Kilo còn lại đang được chế tạo theo đúng tiến độ để bảo đảm theo yêu cầu đơn đặt hàng cung cấp 6 tàu ngầm Kilo cho Hải quân Việt Nam.

Theo kế hạ thủy, thử nghiệm và bàn giao các tàu ngầm Kilo cho Việt Nam của nhà máy Admiralty, 2 tàu ngầm đầu tiên (đều hạ thủy trong năm 2012) sẽ được cung cấp cho khách hàng trước khi kết thúc năm 2013. Ngoài ra, trong năm 2013, 2 tàu ngầm Kilo thứ ba và thứ tư cũng sẽ hạ thủy ở mốc thời gian không khác nhiều so với 2 tàu trước đó.

Phần vỏ đầu tàu của chiếc Kilo 636 thứ tư đang được Admiralty đóng cho Hải quân Việt Nam. Ảnh Quân đội Nga.

Phần vỏ đầu tàu của chiếc Kilo 636 thứ tư đang được Admiralty đóng cho Hải quân Việt Nam. Ảnh Quân đội Nga.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, mỗi năm Việt Nam sẽ nhận được 2 tàu ngầm Kilo từ Nga và sẽ có đủ một hạm đội gồm 6 tàu ngầm tấn công Kilo trong năm 2015.

Theo hợp đồng, phía Nga sẽ huấn luyện các thủy thủ Việt Nam điều khiển tàu ngầm Kilo 636, đồng thời cung cấp thiết bị và phương tiện kỹ thuật cho tàu.

Trong khi đó, sáng ngày 28/2 vừa qua, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức lễ khởi công Trung tâm an điều dưỡng Hải quân, giai đoạn 1.

Trước đó, ngày 10/8/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 2865/QĐ-BQP về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm an điều dưỡng Hải quân. Giai đoạn 1 là 210 tỉ đồng, với diện tích 12,8 héc-ta và giao cho Bộ tư lệnh Hải quân làm chủ đầu tư.

Khi Trung tâm an điều dưỡng Hải quân hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là tiếp nhận và điều dưỡng sức khỏe cho lực lượng tàu ngầm Hải quân và một số lực lượng khác thuộc Hải quân nhân dân Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại