Trung Quốc ra mắt trực thăng tấn công không người lái mới

Minh Anh |

Tập đoàn quốc doanh NORINCO của Trung Quốc vừa trình làng một mẫu trực thăng không người lái mới dành cho các nhiệm vụ tấn công, do thám và điều chỉnh hỏa lực.

Có tên gọi Sky Saker H300, mẫu trực thăng không người lái này được trang bị các camera quang điện và hồng ngoại, cùng hệ thống ngắm bắn bằng laze. Nó có 2 ống phóng tên lửa ở bên thân và sẽ nặng tổng cộng 200 kg nếu mang đầy trọng tải.

Những tên lửa H300 có thể mang theo bao gồm tên lửa chống tăng HJ-20 hoặc TL-2 nặng 16 kg.


Máy bay Sky Saker H300

Máy bay Sky Saker H300

Ngoài việc H300 có thể phóng tên lửa, NORINCO cũng sử dụng nó như một phương tiện để hỗ trợ các loại vũ khí khác tấn công chuẩn xác hơn.

Tức là các tên lửa dẫn đường bằng máy tính sẽ được điều chỉnh đường bay bởi H-300 nhằm đảm bảo nó sẽ đi trúng mục tiêu.

Sky Saker H300 được cho là chiếc máy bay trực thăng không người lái chiến đấu đầu tiên của Trung Quốc. Những máy bay kiểu này có nhiều lợi thế như cất cánh thẳng đứng không cần đường băng, tuy nhiên nó có tầm chiến đấu ngắn và tốc độ bay chậm.

Chính vì vậy, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ dùng loại máy bay này trong các trận chiến tầm gần như chống khủng bố, bạo động hay hoạt động trong rừng, nơi thiếu đường băng, thay vì các chiến dịch lớn và cách xa hàng trăm km.

Với việc những máy bay không người lái như CH-4 của Trung Quốc đang ngày càng trở nên thịnh hành hơn ở Trung Đông, H300 được đánh giá là có tiềm năng xuất khẩu tốt do rẻ hơn và nhỏ hơn mà vẫn có khả năng tấn công bằng tên lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại