Trung Quốc chế tạo “hàng độc” - UAV 2 đầu, 2 thân “Thần Điêu”

Thắng Nam |

Trên các trang mạng Trung Quốc vừa xuất hiện những hình ảnh đầu tiên của một loại UAV độc đáo có 2 đầu, 2 thân.

Theo những hình ảnh trên mạng, loại máy bay không người lái mới do Trung Quốc sản xuất có thiết kế rất độc đáo với 2 thân, 2 đầu. Đây được coi là một bất ngờ lớn với các chuyên gia quân sự nước ngoài bởi đến khi chiếc UAV này thành hình người ta mới biết đến thông tin về nó.

Theo các bình luận của cư dân mạng Trung Quốc, đây chính là loại máy bay không người lái mới mang tên “Thần Điêu”, lần đầu tiên xuất hiện mờ nhạt trên một phác đồ mô tả “gia tộc” máy bay có người lái và không người lái Trung Quốc, lưu hành trên mạng hồi tháng 5 năm nay.

Vị trí của “Thần Điêu” trong “gia phả” dòng họ máy bay có và không người lái Trung Quốc.

Vị trí của “Thần Điêu” trong “gia phả” dòng họ máy bay có người lái và không người lái của Trung Quốc

Trong bản đồ trên, "Thần Điêu" được mô tả là “Máy bay không người lái cỡ lớn, hoạt động ở tầm cao, tầm xa, có khả năng chống tàng hình”.

Trong cuốn “Con đường phía trước” của chuyên gia thiết kế máy bay Trung Quốc Lí Minh, ông này cũng đã từng đề cập đến vấn đề các chuyên gia Trung Quốc đang triển khai nghiên cứu những công nghệ cơ sở của các hệ thống máy bay tác chiến không người lái.

Vị chuyên gia này cho biết, Trung Quốc còn đẩy mạnh hợp tác với nước ngoài để nghiên cứu một loại máy bay không người lái chống tàng hình tầm cao, tầm xa. Dựa trên cơ sở này, Viện nghiên cứu 601 của Trung Quốc đã thiết kế mô hình nghiệm chứng kỹ thuật của “Thần Điêu”.

Ngoài ra, chương trình chế tạo máy bay tấn công không người lái này còn có sự liên hợp nghiên cứu của Viện Tự động hóa Thẩm Dương, thuộc Viện Khoa học Công nghệ Quốc gia Trung Quốc.

Đặc tả 2 đầu và 2 cánh đuôi đứng giống máy bay chiến đấu có người lái của UAV “Thần Điêu”

Đặc tả 2 đầu và 2 cánh đuôi đứng giống máy bay chiến đấu có người lái của UAV “Thần Điêu”

Theo những hình ảnh thu nhận được có thể nhận thấy loại máy bay này có thiết kế 2 thân, 2 đầu, 2 động cơ với 2 cánh đuôi đứng lớn hướng lên trên.

Ngoài ra, 2 cánh chính của nó cũng nằm ở phần thân phía sau, giáp với 2 đuôi đứng hình chữ V. Phân tích kỹ, mỗi thân của "Thần Điêu" có nét giống với UCAV "Thiên Dực".

Các thân riêng của “Thần Điêu” khá giống UAV Thiên Dực - bản nhái của Global Hawk - Mỹ

Các thân riêng của “Thần Điêu” khá giống UAV "Thiên Dực" - bản nhái của Global Hawk - Mỹ

Đây là loại UAV được coi là bản “nhái” của UAV trinh sát chiến lược RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Ngay lần đầu tiên ra mắt vào tháng 11/2013, loại máy bay không người lái này đã gây chấn động cho giới quân sự thế giới vì giống hệt chiếc Global Hawk.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc đã không phát hiện thêm được thông tin gì về tính năng của loại máy bay không người lái cực “dị” này.

Điều đó cũng không quá khó hiểu bởi đây mới chỉ là mô hình nghiệm chứng kỹ thuật ban đầu, thiết kế của nó sẽ còn nhiều thay đổi nên dĩ nhiên là chưa định các tham số kỹ thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại