Bộ Nội vụ Nga chê xe chiến đấu Armata quá... "dữ tợn"

Nhật Minh |

Theo Ban chỉ huy Các lực lượng Nội vụ Nga, các xe chiến đấu như Armata, Bumerang và Kurganets không thật cần thiết cho trang bị của ngành vì dư thừa vũ khí và ngoại hình "dữ tợn".

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu chọn phương án xe ô tô bọc thép "Ural-VV".

Báo Izvestia trích lời một đại diện của Bộ Nội vụ cho biết:

"Trước hết, xe bọc thép mới Ural sẽ được trang bị cho các tiểu đoàn, trung đoàn và lữ đoàn cảnh sát cơ động. Các chiến sĩ trinh sát và đặc nhiệm, ngoài sở hữu xe ô tô bọc thép mới, sẽ có thêm các xe bọc thép BTR-82".

Theo người này, Bộ Nội vụ chưa có nhu cầu về Armata và các loại xe chiến đấu tương tự. Những xe BMP được đề cập chuyên phục vụ cho hoạt động quy mô lớn, trong khi Lực lượng Nội vụ chỉ chuyên tham gia duy trì an ninh trật tự trong nước.


Xe tăng T-14 Armata.

Xe tăng T-14 Armata.

Trước đó, theo tờ Russia Beyond the Headlines (RBTH), sau khi ra mắt chính thức trong lễ duyệt binh 9/5 năm ngoái, xe tăng Armata cùng xe chiến đấu Kurganets và Boomerang dự kiến sẽ đi vào trang bị trong năm 2016, song cho đến nay, điều đó vẫn chưa được thực hiện.

Armata là nền tảng để chế tạo nhiều xe quân sự hạng nặng, như xe tăng chiến đấu chủ lực T-14, xe chiến đấu bộ binh T-15, pháo tự hành Koalitsiya-SV...

Nhưng theo RBTH, chưa đầy 1 năm kể từ lễ duyệt binh, Nga nhận ra rằng họ không thể triển khai rộng rãi công nghệ này trong tương lai gần.

Cho tới năm 2020, chỉ một số đơn vị riêng lẻ được trang bị xe tăng T-14 Armata. Hiện tại, một lô xe tăng thử nghiệm gồm 20 chiếc đang được chế tạo và thử nghiệm nhằm tìm ra những vấn đề kỹ thuật để giải quyết trước khi có thể được trang bị với số lượng lớn.


Xe bọc thép chở quân Bumerang.

Xe bọc thép chở quân Bumerang.

Trong khi đó, đầu năm nay, Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Quân sự (MIC) Alexander Krasovitsky thông báo rằng hoạt động thử nghiệm các xe bọc thép Bumerang (Boomerang) đã bắt đầu.

Dự kiến mẫu xe này sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong năm 2017 và chuyển giao số lượng lớn cho quân đội Nga vào năm 2019.

Giống như Armata và Bumerang, xe chiến đấu Kurganets-25 nhận được nhiều sự tung hô và kỳ vọng của người Nga. Tuy nhiên, mẫu xe này bị Mỹ chê là lạc hậu.


Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25.

Theo trang mạng Strategy Page (Mỹ), Kurganets-25 có thiết kế khá giống với mẫu xe chiến đấu bộ binh Bradley M-2 của Mỹ.

Nó cũng được trang bị một tháp pháo tự động 25mm cùng với tên lửa chống tăng có điều khiển được gắn ở 2 bên, ngoài ra còn có súng máy 7,62mm. Tháp pháo được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động.

Hiện nay, việc phát triển Kurganets-25 đang vấp phải một số ý kiến phản đối của các nhà phân tích quân sự, khi Bộ Quốc phòng Nga bỏ qua chi tiết là Mỹ đã đang muốn ngưng sử dụng xe chiến đấu bộ binh M-2.

Nguyên do vì loại xe này kém hiệu quả trong việc chống lại các thiết bị nổ tự chế so với xe tăng M-1, xe thiết giáp đa năng Stryker và xe thiết giáp kháng mìn MRAP.

Mỹ đã tiến hành nâng cấp những chiếc M-2 để chúng phù hợp hơn cho tác chiến đô thị cũng như tăng khả năng sống sót của chúng trước các loại vũ khí tự tạo.

Dự kiến ban đầu, các phiên bản nâng cấp của M-2 sẽ được cho ra mắt vào 2012 nhưng nó đã bị hoãn lại do Quân đội Mỹ cho rằng M-2 không còn phù hợp so với các mẫu xe Stryker và MRAP được thiết kế có thể chịu được các vụ nổ ở cự ly gần.

Strategy Page cho rằng trong khi Mỹ đang dần loại biên những chiếc M-2 thì người Nga lại tin dùng và tung hô với Kurganets-25 (có thiết kế tương tự), vì vậy chất lượng và sức mạnh của dòng xe chiến đấu này hiện vẫn là dấu hỏi lớn.

Theo RBTH, vào mùa thu năm ngoái, ông Albert Bakov, phó chủ tịch hãng TraktornyyeZavody, nhà sản xuất Kurganets tiết lộ rằng hoạt động chế tạo Kurganets-25 đã bị chậm lại một năm và công tác thử nghiệm hoạt động sẽ được bắt đầu vào năm 2017.

Kurganets-25 phô diễn khả năng cơ động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại