Trung Quốc mang “đồ cổ” Type-96A sang Nga thi đấu

Trung Quốc đã quyết định mang xe tăng thế hệ cũ Type-96A sang Nga thi đấu giải vô địch việt dã - chiến đấu xe tăng quốc tế “Tank biathlon 2014”.

Theo tin đưa ngày 26/7 từ thông tấn xã Itar-Tass, một vị phó Tư lệnh lục quân Nga tuyên bố, cuộc thi tranh giải vô địch việt dã - chiến đấu xe tăng quốc tế “Tank biathlon 2014” tổ chức ở sân tập Alabino - Moscow từ ngày 4 - 16/8 tới, mỗi nước tham dự đều cử đại diện tham gia nhóm trọng tài, đảm bảo kết quả cuộc thi mang tính khách quan, công bằng, minh bạch.

Vị phó tổng tư lệnh phát biểu trên đài phát thanh “Tiếng vọng Moscow” (Echo of Moscow) cho biết, ngoài những người đã từng làm giám khảo cuộc thi tranh giải vô địch việt dã - chiến đấu xe tăng toàn nước Nga, còn có sự góp mặt của thành viên các nước tham gia, giữ cương vị trọng tài trong cuộc thi mang tầm vóc quốc tế lần này.

Làm như vậy trước hết để đảm bảo đánh giá khách quan công bằng với các tuyển thủ. Phó Tư lệnh lục quân Nga nhấn mạnh, toàn bộ đại diện nhóm trọng tài đều là người trong quân đội. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất hạ tầng cho cuộc thi tranh giải vô địch quốc tế đã hoàn thành.

Lịch thi đấu và các nội dung tranh tài

Được biết, cuộc thi tranh giải vô địch việt dã - chiến đấu xe tăng quốc tế “Tank biathlon 2014” sẽ được tổ chức tại sân tập Alabino ở ngoại ô Moscow từ ngày 4-16/8 tới, có sự góp mặt của đại diện 12 quốc gia, lần lượt là: Nga, Angola, Armenia, Belarus, Venezuela, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Kuwait, Mông Cổ và Serbia.

Giải thi đấu “Tank biathlon 2014” thu hút 12 nước tham gia

Giải thi đấu “Tank biathlon 2014” thu hút 12 nước tham gia

Lịch thi đấu như sau:

Ngày 4/8: Tiến hành nghi thức khai mạc, thi đấu cá nhân và kíp lái thứ nhất của cả 12 đội.

Ngày 5/8: Thi đấu kíp lái thứ 2

Ngày 6/8: Thi đấu kíp lái thứ 3

Ngày 8/8: Thi đấu việt dã - vượt chướng ngại vật kíp xe thứ nhất và thứ 2

Ngày 9/8: Thi đấu việt dã - vượt chướng ngại vật kíp xe thứ 3

Ngày 11/8: Thi đấu truy đuổi - bắn súng của kíp xe thứ nhất và thứ 2

Ngày 12/8: Thi đấu truy đuổi - bắn súng của kíp xe thứ 2

Ngày 14/8: Thi đấu tiếp sức xe tăng

Ngày 16/8: Lễ bế mạc, trao giải thưởng và Lễ hội âm nhạc

Trước đây, thể lệ cuộc thi bao gồm hai giai đoạn chính là chạy việt dã - vượt chướng ngại vật và truy đuổi - bắn súng. Nhưng theo thông báo mới nhất hiện cuộc thi được bổ sung phần thi đấu cá nhân, thi đấu kíp xe và thi đấu tiếp sức. Hiện mới có thông báo về phần thi đấu việt dã - vượt chướng ngại vật và truy đuổi - bắn súng.

Xe tăng T-72B3M/BZ được cải tạo và sơn phết chuyên dụng để tham gia thi đấu

Xe tăng T-72B3M/BZ được cải tạo và sơn màu chuyên dùng để tham gia thi đấu

Quãng đường hành trình là một tuyến đường dài 20 km và phải vượt qua nhiều chướng ngại vật: Vượt sông cạn, các rào chắn, đồi núi, cầu phao. Trên tuyến đường có những đoạn tốc độ cao và cầu vượt. Các xe phải cua gấp khúc với tốc độ cao trong các “bãi mìn” cắm cọc tiêu zích zắc rất hẹp, xe nào chạm rào chắn của đường đua hoặc đi chệch khỏi tuyến đường sẽ bị tính thời gian phạt bằng giây.

Trong giai đoạn thi truy đuổi - bắn súng, tổ lái cần phải tiêu diệt các mục tiêu bằng ba cách: Một là bắn đạn thường (ba viên đạn cộng với một viên dự trữ) vào 3 mục tiêu là các xe bọc thép giả định ở cự ly 1,6 km; 1,7 km và 1,8 km; hai là bắn đạn từ tháp pháo xe tăng (20 viên đạn, 5 viên dự trữ) vào mục tiêu mô phỏng một máy bay trực thăng ở khoảng cách 900 mét và cuối cùng là bắn một viên đạn pháo có điều khiển vào mục tiêu mô phỏng một xe thiết giáp ở khoảng cách 2 km. Trong trường hợp bắn trượt, tổ lái sẽ phải chạy vòng phạt dài 500 mét.

Nội dung thi đấu thứ nhất chứng minh sức mạnh, sự bền bỉ và linh hoạt của động cơ và khả năng việt dã trong mọi địa hình của xe tăng, nó được những những người yêu thích gọi vui là “xe tăng việt dã F-1”. Nội dung thi đấu thứ 2 có vai trò rất quan trọng thể hiện sức mạnh và sự chính xác của hỏa lực trong tác chiến cơ động. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về các nội dung thi đấu khác.

Đạn pháo có điều khiển của xe tăng T-72B3M

Đạn pháo của xe tăng T-72B3M

Phương tiện thi đấu

Mỗi nước sẽ mang đến Nga 3 kíp xe chủ lực và một kíp xe dự bị để tham gia cuộc thi. Ngoài Trung Quốc mang xe tăng chế tạo trong nước, các nước khác đều sử dụng xe tăng T-72B3M/BZ cải tiến của Nga. Moscow cũng đã chuẩn bị 60 chiếc xe tăng để các đội thi đấu sử dụng trong cuộc thi lần này, nhằm “show hàng” tính năng tiên tiến của loại tăng này đối với các nước đang sử dụng xe tăng mua của Nga.

Tăng T-72B3M được cải tạo chuyên dụng cho các cuộc thi đấu xe tăng, lắp đặt thêm các kính tiềm vọng toàn cảnh thế hệ mới, tăng công suất động cơ, thay hộp biến tốc tự động. Nó cũng được được trang bị các thiết bị thông tin và hệ thống kiểm soát hỏa lực mới, đồng thời cũng được lắp đặt thiết bị quan sát hình ảnh hồng ngoại đảm bảo khả năng tác chiến cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết.

Tăng T-72B3M sử dụng hệ thống chỉ huy, kiểm soát và hồng ngoại TKN-4SR-Tag-/Nachtsichtoptik cùng hệ thống ngắm chuẩn cho xạ thủ PNM Sosna-U, hệ thống điều khiển hỏa lực thế hệ mới Kalina và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Nó cũng được lăp đặt động cơ W-84 công suất 618 kW, tương đương 840 mã lực (Hp), pháo 125 mm 2A46M-5 và giáp phản ứng nổ Kontakt-5.

Điểm quan trọng nhất là xe tăng thế hệ mới T-72B3M được trang bị hệ thống máy tính đạn đạn kỹ thuật số có tốc độ tính toán rất cao, nâng cao rất nhiều hiệu quả tác chiến. Việc điều chỉnh thiết kế đã nâng cao độ ổn định của xe tăng khiến T-72B3M vừa có thể hành tiến vừa có khả năng phóng đạn điều khiển chính xác.

Xe tăng Type 96A (ZTZ-96) của Trung Quốc

Xe tăng Type-96A (ZTZ-96) của Trung Quốc

Điểm quan trọng nhất là những xe tăng này đã nâng cấp các hệ thống vũ khí, điều khiển hỏa lực, thông tin theo chuẩn của T-90, ngang ngửa với các xe tăng hiện đại nhất của phương Tây, nhưng nó lại quen thuộc hơn nhiều với các nước sử dụng xe tăng kiểu cũ của Nga, giảm thiểu nguy cơ những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thi đấu.

Theo thông tin của Chinanews, Trung Quốc đã cử 4 kíp lái và 4 xe tăng Type-96A sang Nga tham gia thi đấu. Do Nga không mang ra thi đấu loại xe tăng T-90MS hiện đại nhất của họ mà chỉ sử dụng tăng “phổ thông” là T-72 nên Trung Quốc không mang tăng Type-99 đi thi mà chỉ cử Type-96 cho đồng hạng, hơn nữa còn tránh mất mặt nếu loại xe tăng hiện đại nhất của mình bị thua.

Type-96A có trọng lượng gần 50 tấn, nặng hơn so với T-72B3M khoảng 5,5 tấn, là loại xe tăng có trọng lượng lớn nhất trong toàn bộ cuộc thi. Tuy nhiên, hiện nó không được đánh giá cao bằng phiên bản nâng cấp mạnh nhất dòng T-72 là T-72B3M/BZ về cả tốc độ, sự linh hoạt, khả năng bảo vệ, hệ thống chỉ huy, kiểm soát và điều khiển hỏa lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại