Trung Quốc đem khí tài quân sự nào đến Nga thi đấu?

Ly Vy |

Các khí tài mà Trung Quốc mang đến Nga thi đấu năm nay cho thấy nước này tiếp tục thiếu tự tin vào các mẫu vũ khí tự sản xuất.

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Trung Quốc đã hoàn tất việc vận chuyển nhân lực cùng các khí tài quân sự như xe tăng, pháo... tới nhiều vùng thuộc Nga.

Các khí tài quân sự này được Trung Quốc triển khai để chuẩn bị cho cuộc thi đấu quốc tế " International Army Games" cùng các quốc gia khác.

4 chiếc Type-96A của Trung Quốc đến Nga tham gia cuộc thi đấu tăng.

4 chiếc Type-96A của Trung Quốc đến Nga tham gia cuộc thi đấu tăng.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 01/08-15/08 với sự tham gia của 14 nước. Ngoài Trung Quốc, còn có Ấn Độ, Kuwait, Venezuela, Angola, Mongolia, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan, nước chủ nhà Nga và một số quốc gia khác.

Nội dung thi đấu sẽ bao gồm phần thi đấu tăng và huấn luyện trên không (Aviadarts).

Chương trình International Army Games còn gồm cả phần thi dưới nước Open Water và một phần thi liên quan đến lính công binh Safe Route, trong đó các lính công binh sẽ hỗ trợ các đơn vị khác vượt qua các chướng ngại vật khác nhau.

Năm ngoái, trong cuộc thi đấu tăng (Tank Biathlon), Trung Quốc đã giành huy chương đồng, huy chương bạc thuộc về Armenia và huy chương vàng thuộc về Nga.

Theo Sputnik, năm nay, đội Trung Quốc mang đến 4 xe tăng ZTZ-96A (Type-96) để tham gia đấu tăng và 4 xe chiến đấu bộ binh ZBD-86A (phiên bản nhái và hiện đại hóa từ mẫu xe BMP-1 của Nga) để tham gia phần thi đấu khác trong khuôn khổ chương trình.

Ngoài ra, nhiều hệ thống pháo của Trung Quốc như pháo cối tự hành cỡ 120mm PLL-05 sẽ tham gia cuộc thi bắn pháo gần vùng Saratov và Volga của Nga.

Trung Quốc còn đưa đến các xe trinh sát, hệ thống phòng không, xe tải hạng nặng, pông tông, cũng như xe bắt cầu hạng nặng.

Tổng cộng sẽ có 13 đội đến từ quân đội Trung Quốc tham gia vào các phần thi quân sự do Nga tổ chức năm nay.

Trong phần thi Aviadarts, các phi công Trung Quốc sẽ điều khiển mẫu chiến đấu cơ Su-30MKK do Nga chế tạo.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Trung Quốc đưa mẫu tăng Type-96A tham gia cuộc thi đấu tăng tại Nga.

Năm ngoái, Trung Quốc đã nếm "quả đắng" khi 1 trong 2 chiếc Type-96A mà Trung Quốc mang đến đã gặp sự cố đột ngột và buộc phải dừng lại sau khi xuất phát chưa lâu.

Không những thế, các xe tăng của Trung Quốc còn không thực hiện tốt các bài thi bắn. Những phát bắn của chúng được đánh giá là không đạt độ chính xác cần thiết.

Việc Trung Quốc tiếp tục đưa mẫu tăng Type-96A thay vì mẫu Type-99 mới nhất của nước này cho thấy Bắc Kinh vẫn không tự tin "khoe" mẫu xe tăng hiện đại nhất của mình.

Thêm nữa, việc Trung Quốc sử dụng các tiêm kích Su-30MKK do Nga chế tạo để thi đấu cũng thể hiện rằng họ không tự tin đưa các mẫu chiến đấu cơ nội địa hoặc nhái của Nga ra tranh tài.

Một số hình ảnh về khí tài của quân đội Trung Quốc đưa đến Nga:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại