Trung Quốc cơ động tên lửa chiến lược bằng đường không

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Từ tháng 7/2012 binh chủng Pháo binh 2 đã bắt đầu sử dụng các máy bay quân sự, hàng không dân dụng tham gia vận chuyển tên lửa và lực lượng lính tên lửa đến các chiến trường

Tờ Quân giải phóng Trung Quốc bản điện tử ngày 7/1 đưa tin, những năm gần đây binh chủng Pháo binh 2 - Tên lửa chiến lược Trung Quốc đã bắt đầu triển khai nhiều phương thức cơ động lực lượng khác nhau, trong đó có cơ động lực lượng binh hỏa lực bằng đường không.

Xe tải quân sự chuyên dụng kiêm bệ phóng tên lửa và đường sắt là kênh cơ động lực lượng chủ yếu của binh chủng Pháo binh 2 Trung Quốc trước kia
Xe tải quân sự chuyên dụng kiêm bệ phóng tên lửa và đường sắt là kênh cơ động lực lượng chủ yếu của binh chủng Pháo binh 2 Trung Quốc trước kia

Quân đội Trung Quốc đã và đang tổ chức ngày càng nhiều các cuộc tập trận, diễn tập cơ động lực lượng từ vùng đồng bằng lên khu vực cao nguyên, cho quân huấn luyện và tập trận ở các "chiến trường mới" nên việc cơ động đường trường đã trở thành một nhu cầu bức thiết. 

Phạm vi cơ động ngày một rộng, quãng đường cơ động lực lượng ngày một xa, bình chủng hàng không đã trở thành hướng mới trong tập kết binh hỏa lực.

Binh chủng Pháo binh 2 lấy đơn vị cấp tiểu đoàn làm khởi điểm thực hiện chiến lược mới cơ động binh hỏa lực đến các chiến trường "lạ" xa địa bàn đóng quân, đồng thời lực lượng thông tin trực thuộc binh chủng này cũng đã tạo dựng được một mạng lưới thông tin liên lạc phủ kín các "chiến trường" quan trọng để phục vụ cho việc huấn luyện và diễn tập của lực lượng tên lử.

Một sĩ quan ngành hậu cần của binh chủng Pháo binh 2 nói với tờ Quân giải phóng, trước kia việc cơ động các đơn vị tên lửa chiến lược chủ yếu dựa vào xe tải chuyên dụng, tàu hỏa. 

Công việc đảm bảo hậu cần cho lực lượng này cũng được triển khai một cách chuyên biệt với hệ thống doanh trại lều bạt, binh trạm, trạm quân y.

Hiện tại Trung Quốc đang manh nha xây dựng 1 binh chủng mới - hàng không lục quân. Trước mắt, quân đội Trung Quốc huy động các máy bay vận tải quân sự và cả máy bay hàng không dân dụng khi cần để cơ động lực lượng
Hiện tại Trung Quốc đang manh nha xây dựng 1 binh chủng mới - hàng không lục quân. Trước mắt, quân đội Trung Quốc huy động các máy bay vận tải quân sự và cả máy bay hàng không dân dụng khi cần để cơ động lực lượng

Riêng về vận chuyển tên lửa chiến lược, bắt đầu từ tháng 7/2012 binh chủng Pháo binh 2 đã bắt đầu sử dụng các máy bay quân sự, hàng không dân dụng tham gia vận chuyển tên lửa và lực lượng lính tên lửa đến các chiến trường, cùng kết hợp với vận chuyển đường sắt và đường bộ.

Khi triển khai các hoạt động tập trận, diễn tập bắn đạn thật hoặc huấn luyện ở các "chiến trường lạ" trên địa bàn cao nguyên, những trường hợp đường sắt, đường bộ không đảm bảo được hoặc do yếu tố thời gian, Trung Quốc đã điều động máy bay quân sự và trưng dụng cả máy bay hàng không dân dụng tham gia vận chuyển binh hỏa lực cho binh chủng này.

Sự thay đổi này được xem như bước chuyển ngoặt chiến lược về cơ động lực lượng của binh chủng tên lửa Trung Quốc trong điều kiện tác chiến đã có nhiều thay đổi theo hướng toàn thời gian, toàn trận địa và toàn thời đoạn, không còn chia tách rạch ròi như trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại