Tàu chiến Trung Quốc đã bí mật áp sát Syria?

Hải Đăng |

(Soha.vn) - Một số chiếc tàu vận tải đổ bộ Type 071 (LPD) thuộc biên chế của Hải quân Trung Quốc được cho là đã xuất hiện tại Biển Đỏ, sát lãnh thổ Syria.

Theo một số nguồn tin, những con tàu này đang thẳng hướng tiến vào kênh đào Suez nhưng thành phần chính xác của hạm đội không được tiết lộ.

Hiện tại, chưa có phản hồi xác nhận hay phủ nhận thông tin trên từ phía Bắc Kinh. Trong khi đó, theo trang mạng quân sự military-informant, khoảng 2 tuần trước, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin “Bắc Kinh sẽ cử hạm đội tới giám sát hành động của các tàu chiến Nga và NATO”.

Nếu như chỉ để giám sát thì không hiểu tại sao Bắc Kinh phải điều tới tàu vận tải đổ bộ có khả năng chở tàu đệm khí?

Tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn (999) thuộc lớp Type 071
Tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn (999) thuộc lớp Type 071

Một nguồn tin trích dẫn tin nhắn gửi về của một số thủy thủ Nga cho biết họ đã nhìn thấy một chiếc tàu chiến Trung Quốc mang số hiệu 999, đang di chuyển theo hướng kênh đào Suez với vận tốc 14 hải lý/giờ.

Nếu đúng như vậy thì nhiều khả năng chiếc tàu đổ bộ này có tên Tĩnh Cương Sơn, có lượng giãn nước tới 20.000 tấn, dài 210m.

Tàu Tĩnh Cương Sơn có khả năng chở 18-20 xe tăng, 500-800 lính, 2-4 tàu đổ bộ đệm khí Type 726.

Theo một số báo cáo gián tiếp và chưa được xác nhận, còn có thông tin Trung Quốc và Nga cùng phối hợp với nhau để cung cấp vũ khí cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Số vũ khí mà tàu Trung Quốc vận chuyển sẽ được chuyển tới những chiếc tàu đổ bộ của Nga để đưa tới Syria.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại