Trực thăng quân sự Mỹ rơi gần Syria, 2 người mất tích

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Một chiếc trực thăng MH-60S Knighthawk của Hải quân Mỹ đã rơi xuống Biển Đỏ, 2 trong 5 thành viên phi hành đoàn hiện vẫn mất tích.

Vụ việc xảy ra ngày hôm qua (22/9) theo giờ địa phương. Khi gặp nạn, trực thăng MH-60S Knighthawk đang bay yểm trợ tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS William P. Lawrence, một thành phần của nhóm tác chiến tàu sân bay được điều tới khu vực này để tăng áp lực quân sự với Syria.

Theo tờ Navytimes, 3 trong số 5 thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng đã được tìm thấy và hiện đang trong tình trạng ổn định, 2 người còn lại vẫn đang mất tích.

Trong thông báo của Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ (phụ trách giám sát các hoạt động ở Trung Đông và Mũi châu Phi) cho biết: "Vụ tai nạn không xuất phát từ bất cứ hành động thù địch nào" và "vụ việc hiện đang được điều tra".

Trực thăng

Trực thăng MH-60S Knighthawk

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz hiện đang triển khai máy bay và các tàu nhỏ tới hỗ trợ việc tìm kiếm và cứu nạn.

Tàu sân bay USS Nimitz và đội tàu hộ tống của nó đã kết thúc nhiệm vụ tại vịnh Persian và sau đó được điều tới Biển Đỏ cùng các tàu khu trục của Mỹ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Ngoài 5 tàu khu trục thuộc lớp Arleigh Burke mang tên lửa hành trình Tomahawk trực chiến ở ngoài khơi Syria, một số tàu khác cũng được Washington triển khai tới khu vực gần bờ biển Syria, bao gồm: tàu tuần dương USS Princeton và một số tàu khu trục khác như USS William P. Lawrence, USS Stockdale and USS Shoup. Mỹ còn triển khai tàu vận tải đổ bộ USS San Antonio tới phía đông Địa Trung Hải. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman cũng có mặt tại vùng biển này.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại