Trực thăng Mi-8 của Bộ Quốc phòng Nga đồng loạt phải 'nằm đất'

Bảo An |

(Soha.vn) - Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh tạm ngừng bay đối với các trực thăng quân sự Mi-8 sau khi một chiếc trực thăng loại này bị rơi tại khu vực Saratov của Nga vào ngày hôm qua.

Một chiếc trực thăng quân sự Mi-8T thuộc Trung tâm huấn luyện của Học viện không quân Gagarin đã rơi trong khi bay huấn luyện gần ngôi làng Ivanovskoye ở khu vực Saratov của Nga vào ngày hôm qua (28/5).

Hai phi công đã sử dụng dù để thoát khỏi chiếc trực thăng trước khi nó rơi xuống đất. Các phi công bị thương nhẹ và hiện đang được chăm sóc y tế. Thành viên thứ 3 của phi hành đoàn là một kỹ sư máy bay đã không thể rời buồng lái và thiệt mạng.


	Trực thăng quân sự Mi-8.

Trực thăng quân sự Mi-8.

“Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev đã ra lệnh ngừng bay đối với trực thăng Mi-8 cho đến khi nguyên nhân của vụ tai nạn được điều tra làm rõ”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Chỉ có máy bay trực thăng Mi-8 của Bộ Quốc phòng Nga bị cấm bay. Quyết định này không ảnh hưởng tới các trực thăng Mi-8 được sử dụng trong đơn vị không quân Rossiya chuyên chở các quan chức cao cấp của chính phủ Nga.

Đây là vụ tai nạn thứ 5 xảy ra với trực thăng Mi-8 ở Nga trong năm nay. Một chiếc Mi-8 chở 9 người đã bị rơi tại khu vực Irkutsk vào ngày 6/5 khi đang thưc hiện sứ mệnh giám sát khu vực bị lũ lụt. Chiếc trực thăng mang theo 1,9 tấn thuốc nổ để phá một đập băng trên sông.

Trước đó vào ngày 16/3, một trực thăng Mi-8 đã bị rơi khi cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu ở gần Grozny, khiến 3 người thiệt mạng. Hai vụ tại nạn khác liên quan tới Mi-8 không gây ra thiệt hại về người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại