TQ triển khai khu trục hạm hiện đại nhất tới căn cứ ở Biển Đông

Nhật Minh |

Theo Sputnik, Hải quân TQ đã đưa vào biên chế chiếc tàu khu trục Type 052D thứ 2 hồi đầu tháng này và đã triển khai con tàu tới hạm đội hải quân ở Biển Đông.

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ tạp chí quốc phòng Jane's Defense Weekly cho hay, chiếc tàu khu trục mang tên Yangsha có thể sẽ được triển khai hoạt động từ căn cứ của Hải quân Trung Quốc (PLAN) ở vịnh Á Long, đảo Hải Nam.

Type 052D (lớp Lữ Dương III) là mẫu tàu khu trục tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay.

Khác với "người tiền nhiệm" Type 052C, các tàu Type 052D được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng, cho phép phóng các tên lửa phòng không, chống tàu mặt nước, tàu ngầm và tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ.

	Hình ảnh tàu khu trục 052D với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng mới.

Hình ảnh tàu khu trục Type 052D với hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng 

Trung Quốc đang ráo riết tăng cường trang bị tàu chiến cho lực lượng hải quân. Jane's cho biết, 2 tàu Type 054A (lớp Giang Khải II) thứ 19 và 20 mang tên Yangzhou và Handan đã được bàn giao cho PLAN.

Có thông tin cho biết chúng đã hoặc trong một thời gian ngắn nữa sẽ chính thức được đưa vào biên chế.

4 chiếc khác đang trong quá trình chế tạo tại 2 nhà máy đóng tàu của Trung Quốc.

Type 054A Jiangkai II class frigate Handan (579) appears to have been handed over to the PLAN and are believed to have been commissioned, or will be very shortly. (Chinese internet)

Tàu Type 054A Handan (579) đã được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc. Con tàu này đã hoặc sẽ sớm được đưa vào biên chế.

Bên cạnh đó, ngày 17/7 vừa qua, Trung Quốc đã hạ thủy chiếc tàu hộ tống Type 056 mới nhất tại một nhà máy đóng tàu ở Hoàng Phố. Đây là chiếc Type 056 thứ 27 và là chiếc thứ 8 được trang bị các hệ thống sonar kéo dây để tăng khả năng phát hiện tàu ngầm.

2 ngày sau, PLAN đưa vào biên chế chiếc Type 056 thứ 22, mang tên Suqian (cũng là một biến thể chống ngầm).

Trước đó 1 tuần (10/7), nước này đã biến chế 1 tàu vận tải bán chìm mang tên Donghaidao và 1 tàu tiếp tế Type 904A.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại