TQ trang bị máy bay săn ngầm GX-6 cho hạm đội nào đầu tiên?

Hòa Trần |

Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã đưa vào biên chế biến thể tuần tra biển và tác chiến chống ngầm của máy bay vận tải hạng trung Y-8/Y-9 (do Tập đoàn máy bay Shaanxi phát triển).

Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s (Anh) dẫn thông tin từ báo Trung Quốc cho biết, máy bay tuần tra biển Y-8GX6 (Y-8Q) xuất hiện lần đầu tiên vào cuối năm 2011.

Sau 3 năm rưỡi tiến hành thử nghiệm, GX-6 đã chính thức được biên chế cho Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc để thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển.

Theo Jane's, đây là lực lượng phụ trách khu vực biển kéo dài từ biên giới Triều Tiên đến Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô.

Hiện chưa thể xác định số lượng máy bay GX-6 gia nhập Hạm đội Bắc Hải.

Máy bay chống ngầm GX-6 đã được biên chế cho Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc

Máy bay chống ngầm GX-6 đã được biên chế cho Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Trung Quốc

Jane’s cho biết, trong tương lai, các máy bay này cũng có thể được trang bị cho Hạm đội Đông Hải và Nam Hải.

Thông số cơ bản của GX-6: sải cánh 38 m; trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 61 tấn; máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt 6 lá công suất 5.200 mã lực mỗi chiếc cho tốc độ tối đa 660 km/h, tầm hoạt động 5.000 km.

GX-6 dự kiến sẽ thay thế các máy bay săn ngầm Harbin-SH 5 đã phục vụ quân đội Trung Quốc từ năm 1986.

Cho tới khi được trang bị GX-6, khả năng tác chiến chống ngầm tầm xa từ trên không của Hạm đội Đông Hải và Nam Hải phải phụ thuộc vào các máy bay Harbin-SH 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại