TQ biến xe tăng Type 99 thành “vũ khí hủy diệt quy mô lớn”

Nhật Minh - Hòa Trần |

Tờ SCMP (Hồng Kông) đưa tin, sư đoàn tăng - thiết giáp của Lục quân Trung Quốc sắp tới sẽ được trang bị các tên lửa dẫn đường laser thế hệ mới.

Đây là bước đi nhằm tăng cường hỏa lực tầm xa và độ chính xác của các xe tăng đang có trong biên chế của lực lượng này.

SCMP dẫn một bài viết trên PLA Daily cho biết, sau nhiều năm tiến hành thử nghiệm trên cao nguyên, các đảo và sa mạc Gobi, Trung Quốc đã phát triển một loại tên lửa mới, có thể phóng từ xe tăng thay vì các bệ phóng tên lửa.

Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc chính thức thừa nhận đang phát triển tên lửa dẫn đường bằng laser.

Điều này đưa Trung Quốc trở thành một trong số ít quốc gia (gồm Mỹ, Nga, Ukraine và Israel) trang bị loại vũ khí mới này.

Shi Yiqun, một kỹ sư cao cấp trong lực lượng tăng - thiết giáp của Trung Quốc cho biết:

“Tên lửa phóng qua nòng pháo (của xe tăng) kết hợp công nghệ dẫn đường chính xác và hệ thống pháo thông thường của xe tăng để cải thiện tốc độ bắn của các xe tăng chiến đấu chủ lực”.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 (Ảnh: Military Factory).

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 (Ảnh: Military Factory).

Các chuyên gia nhận định, hệ thống vũ khí mới sẽ biến xe tăng Type 99 và các loại pháo thế hệ mới của Trung Quốc trở thành những vũ khí “hủy diệt quy mô lớn”.

David Tsui, chuyên gia quân sự tại Đại học Zhongshan nói:

“Trung Quốc đã phát triển tên lửa dẫn đường bằng laser trong nhiều năm. Tất cả các xe tăng thông thường sẽ trở thành những vũ khí nguy hiểm hơn bao giờ hết, khi công nghệ mới hướng tới mục tiêu mỗi phát bắn đều trúng đích”.

Theo PLA Daily, Trung Quốc đã dành nhiều năm phát triển tên lửa, cũng như công nghệ định vị toàn cầu và dẫn đường bằng laser.

Cũng theo PLA Daily, các xe tăng với hệ thống pháo có cỡ nòng khác đều có thể sử dụng tên lửa mới và tên lửa này sẽ không ảnh hưởng tới hỏa lực thông thường của xe tăng.

“Tên lửa dẫn đường bằng laser sẽ không gây hại tới pháo nòng trơn truyền thống của xe tăng mà khiến nó trở nên mạnh hơn và chính xác hơn” - Xu Guangyu, một thiếu tướng Trung Quốc về hưu nói.

Tuy nhiên, công nghệ dẫn đường bằng laser tỏ ra kém hiệu hơn quả trong thời thiết xấu hoặc khi mục tiêu không phản chiếu bức xạ laser.

Theo SCMP, Trung Quốc đang tích cực phát triển các loại vũ khí dẫn đường.

Tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2014, Trung Quốc đã giới thiệu loại bom dẫn đường chính xác LS-6.

Theo phương tiện truyền thông phương Tây, LS-6 sao chép từ bom dẫn đường laser KAB-500L do Không quân Liên Xô phát triển và cả hai loại bom này đều tương tự bom thông minh Paveway của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại